77,6 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản

06/02/2018 18:36 GMT+7

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư), riêng trong tháng 1.2018, đã có 77,6 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào lĩnh vực bất động sản.

Năm 2017, tổng vốn đầu tư nước ngoài, kể cả vốn đăng ký mới, tăng vốn và góp vốn cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản đứng thứ 3 với 3,05 tỉ USD. Tính lũy kế đến hết tháng 1, vốn ngoại rót vào thị trường bất động sản Việt Nam hơn 53 tỉ USD.
Theo ước tính của Công ty tư vấn dịch vụ bất động sản Colliers International Việt Nam, năm 2017, các thương vụ chuyển nhượng, mua bán sáp nhập trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam đạt giá trị hơn 8 tỉ USD. Phần lớn các giao dịch diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM, tập trung vào các “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản như: Sun Group, Vingroup, Phát Đạt, An Gia, Novaland...
Đa số nguồn vốn ngoại tham gia lĩnh vực bất động sản trong 3 năm qua chủ yếu tập trung đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ: Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc... Phân khúc nhà ở vẫn là mục tiêu hấp dẫn nhất trong thị trường mua bán sáp nhập.
Ngoài bất động sản, theo Cục Đầu tư nước ngoài, lĩnh vực được các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nhiều nhất trong tháng 1 vẫn là công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn xấp xỉ 909 triệu USD, chiếm 72,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 2 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD và kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 77,6 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.