6 tháng, VN chi gần 2 tỉ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

18/07/2018 11:51 GMT+7

Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 6 đạt 372 triệu USD, tăng 12,96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VN đã chi gần 2 tỉ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Chi nhập khẩu chủ yếu vào nhóm hàng đậu tương, ngô, lúa mì, sắn và các sản phẩm từ sắn. Các thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu lớn cho VN đến từ: Brazil, Mỹ, Argentina.
Năm 2017, VN chi 3,2 tỉ USD để nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu ngành chăn nuôi. Theo Bộ NN-PTNT, sản lượng ngô, đậu tương trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước. Bộ Công thương dự báo chi nhập khẩu có thể lên tới 3,8 - 3,9 tỉ USD trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.