5 ngân hàng Anh, Mỹ, Thụy Sĩ bị phạt hơn 3 tỉ USD

13/11/2014 05:40 GMT+7

Chính quyền các nước Anh, Mỹ và Thụy Sĩ ngày 12.11 ra quyết định xử phạt tổng cộng 3,2 tỉ USD đối với 5 ngân hàng vì hành vi thao túng tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại hối, theo Reuters.

Cụ thể, Anh ra mức phạt tổng cộng 1,7 tỉ USD với 5 ngân hàng: UBS (Thụy Sĩ, 371 triệu USD), Citygroup (Mỹ, 358 triệu USD), JP Morgan (Mỹ, 352 triệu USD), HSBC (Anh, 343 triệu USD) và Royal Bank of Scotland (Anh, 344 triệu USD). Mỹ phạt tổng cộng hơn 1,4 tỉ USD: Citigroup và JP Morgan cùng bị phạt 310 triệu USD, Royal Bank of Scotland và UBS (cùng 290 triệu USD) và HSBC (275 triệu USD).

Riêng ngân hàng UBS còn bị cơ quan quản lý thị trường tài chính Thụy Sĩ Finma phạt 110 triệu USD. Các ngân hàng nói trên bị điều tra từ nhiều năm qua vì nghi ngờ đã bắt tay để thao túng tỷ giá hối đoái liên quan đến 160 loại tiền tệ sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2007 - 2008.

Lan Chi

>> 5 ngân hàng lớn bị kiện vì giúp khủng bố ở Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.