4 tháng xuất khẩu nông lâm sản đạt 12,3 tỉ USD

02/05/2018 15:12 GMT+7

4 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu nông lâm sản đạt 12,3 tỉ USD, trong đó ngành hàng rau quả có mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngày 2.5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, xuất khẩu nông lâm sản trong tháng 4 tiếp tục có đà tăng trưởng mạnh, tổng giá trị ước đạt 3,2 tỉ USD. Thống kê trong 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt 12,3 tỉ USD, tăng 11,7% so với cùng thời điểm năm 2017.
Trong đó, nhiều ngành hàng xuất khẩu vẫn duy trì sự tăng trưởng tốt cả về sản lượng và giá trị. Cụ thể, với ngành hàng hạt điều, 4 tháng đã xuất khẩu khoảng 103.000 tấn, đạt 1,04 tỉ USD, tăng 23,1% về khối lượng và tăng 31,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Các thị trường Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì nhập khẩu với số lượng lớn hạt điều từ Việt Nam.
Đối với ngành gạo, 3 tháng đầu năm, giá gạo xuất khẩu trung bình ở mức cao, đạt 501 USD/tấn, tăng 15% so với cùng thời kỳ năm 2017. Trong tháng 4, lượng gạo xuất khẩu đạt 670.000 tấn, đạt giá trị khoảng 341 triệu USD. Tính chung trong 4 tháng, xuất khẩu gạo ước đạt 2,16 triệu tấn với 1,1 tỉ USD, tăng 21,7% về khối lượng và tăng 37,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.
Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất nhập khẩu gạo từ Việt Nam khi chiếm 29,1% thị phần trong 3 tháng đầu năm, ước khoảng 411.600 tấn, với giá trị khoảng 216,6 triệu USD.
Ngành hàng rau quả có mức tăng trưởng mạnh khi đạt 353,8 triệu USD trong tháng 4. Thống kê trong 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu rau quả đạt 1,32 tỉ USD, tăng 30% so với cùng thời kỳ năm 2017. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.