4 tháng đầu năm thu từ dầu thô sụt giảm mạnh

13/05/2016 21:34 GMT+7

Do giá dầu thô giảm nên nguồn thu từ dầu thô trong 4 tháng đầu năm nay giảm mạnh đến 48,1%. Đây là thông tin được công bố vào chiều nay 13.5 trong Báo cáo công tác tháng 4 của Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, giá dầu thô trên thị trường thế giới trong tháng vừa qua có xu hướng tăng (giá dầu WTI hiện đang dao động quanh mức trên dưới 40 USD/thùng, tăng khoảng 13-15% so với cuối tháng trước). Nhưng giá dầu thô thanh toán của Việt Nam trong tháng bình quân chỉ khoảng 39 USD/thùng, giảm 21 USD/thùng so với giá dự toán. Điều này khiến mức thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ dầu thô tháng 4 chỉ đạt 3.500 tỉ đồng.
Như vậy sau 4 tháng, tổng thu từ dầu thô ước đạt 13.000 tỉ đồng, bằng 23,9% dự toán, giảm mạnh đến 48,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá dầu thanh toán bình quân 4 tháng chỉ đạt khoảng 36,3 USD/thùng, giảm 23,7 USD/thùng so giá tính dự toán.
Bên cạnh đó, với việc tham gia nhiều Hiệp định thương mại, thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng vào VN cũng giảm mạnh nên nguồn thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 4 tiếp tục giảm khoảng 7,1% so với tháng 3.2016, đạt 13.300 tỉ đồng. Tổng cộng 4 tháng đầu năm, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 38.900 tỉ đồng, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 22,6% dự toán.
Tuy nhiên, nguồn thu NSNN từ nội địa 4 tháng đầu năm nay ước đạt 264.870 tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước góp phần làm tổng nguồn thu NSNN trong 4 tháng đầu năm nay đạt 317.000 tỉ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,3% dự toán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.