33 nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch trên 1 tỉ USD

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/01/2018 20:27 GMT+7

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2017, cả nước có 33 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD.

Dẫn đầu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với giá trị nhập khẩu lên đến 37,71 tỉ USD, tăng 35,2% so với năm trước. Hàn Quốc là thị trường cung cấp chính nhóm hàng này với giá trị kim ngạch chiếm 15,33 tỉ USD, tăng gần 77% so với năm trước. Sau Hàn Quốc là Trung Quốc đạt hơn 7 tỉ USD, Đài Loan gần 4 tỉ USD…
Đứng sau lưng nhóm hàng vi tính điện tử, năm 2017, VN chi đến 33,67 tỉ USD để nhập các máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, tăng 18% so với năm trước. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch, đạt gần 10,9 tỉ USD. Kế tiếp là Hàn Quốc đạt trên 8,6 tỉ USD, Nhật Bản 4,26 tỉ USD…
Nhóm hàng thứ 3, thống kê của hải quan là điện thoại các loại và linh kiện có giá trị nhập khẩu 16,34 tỉ USD, tăng 54,8% so với năm trước. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp chính, chiếm hơn 50% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này, đạt 8,75 tỉ USD, tăng 42,4%. Kế đến là Hàn Quốc với 6,18 tỉ USD, tăng 72,6%...
Các nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn còn lại là vải, sắt thép, chất dẻo nguyên liệu, phụ liệu dệt may da giày… Đặc biệt, nhập khẩu xăng dầu của VN trong năm qua tăng hơn 9% về lượng nhưng tăng hơn 38% về trị giá so với năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.