32 DN xuất khẩu tôm VN tiếp tục bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá

27/09/2014 02:00 GMT+7

Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã có phán quyết cuối cùng giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá đối với tôm VN nhập khẩu vào Mỹ theo quyết định sơ bộ giai đoạn rà soát lần thứ 8.

Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã có phán quyết cuối cùng giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá đối với tôm VN nhập khẩu vào Mỹ theo quyết định sơ bộ giai đoạn rà soát lần thứ 8.

Theo đó, giai đoạn rà soát lần thứ 8 diễn ra từ ngày 1.2.2012 - 31.1.2013, có 32 doanh nghiệp xuất khẩu tôm VN chịu thuế chống bán phá giá. Mức thuế bình quân áp cho hơn 30 nhà xuất khẩu này là 6,37%, trong đó, Công ty thủy sản Sóc Trăng chịu mức thuế cao nhất là 9,75%. Dự kiến quyết định sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 9 này. Theo quy định, doanh nghiệp VN có 30 ngày để khiếu nại quyết định của DOC ra Tòa thương mại quốc tế Mỹ.

Ng.Nga

>> Mỹ kết luận hai sản phẩm thép VN bán phá giá
>> Một sản phẩm VN có thể thoát thuế bán phá giá ở Mỹ
>> Mỹ tiếp tục tăng thuế chống bán phá giá cá tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.