300 tỉ đồng chống xói lở khẩn cấp bờ biển Hội An

Hữu Trà
Hữu Trà
22/04/2020 16:01 GMT+7

Số tiền nêu trên dùng để xây dựng 1.030 m đê bao ngầm, kết hợp nạo vét luồng Cửa Đại về phía bắc và san lấp tạo bãi dài 1.250 m tại phường Cửa Đại (TP.Hội An) .

Ngày 22.4, HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư 300 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để xây dựng tuyến đê ngầm chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An.
Trao đổi với Thanh Niên vào sáng 22.4, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch phụ trách UBND TP.Hội An, cho rằng việc đầu tư nhằm khắc phục tình trạng xói lở đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp ở Cửa Đại. Qua đó, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ, đóng góp quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hội An và tỉnh Quảng Nam.

HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công 5 dự án với số tiền 459 tỉ đồng

ẢNH: HỮU TRÀ

HĐND tỉnh Quảng Nam cũng quyết định đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh đối với 5 dự án: Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam; Cầu Phước Trạch (TP.Hội An); Kè khẩn cấp chống sạt khu vực Cửa Lở (xã Tam Hải, huyện Núi Thành); Cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng đông tỉnh Quảng Nam; Nâng cấp và mở rộng đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ) với tổng mức đầu tư 459 tỉ đồng.
Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng quyết định tăng tổng mức đầu tư dự án Xử lý nước thải vùng đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) từ 50 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng (trong đó, bổ sung hạng mục Trạm xử lý nước thải với công suất 4.000 m3/ngày đêm). Đồng thời, tăng vốn nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (hạng mục Khoa phục hồi chức năng) từ 12,495 tỉ đồng lên 14, 495 tỉ đồng (phần vốn tăng thêm 2 tỉ đồng được xác định từ nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.