30 tấn vàng được sử dụng để tất toán

26/09/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 26.9, Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin cho biết từ ngày 28.3.2013 đến 25.9.2013, NHNN đã tổ chức 61 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng lượng vàng miếng SJC bán ra thị trường khoảng 59,88 tấn vàng.

(TNO) Ngày 26.9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố thông tin cho biết từ ngày 28.3.2013 đến 25.9.2013, NHNN đã tổ chức 61 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng lượng vàng miếng SJC bán ra thị trường khoảng 59,88 tấn vàng. 

Trong đó, có khoảng 30 tấn vàng đã được các tổ chức tín dụng (TCTD) sử dụng để tất toán số dư huy động vàng, số còn lại được các TCTD, doanh nghiệp trúng thầu bán ra để đáp ứng nhu cầu mua vàng trên thị trường.

18 TCTD đã hoàn thành việc tất toán số dư huy động vốn bằng vàng đến hạn phải chi trả theo quy định; tổng dư nợ bằng vàng của toàn hệ thống đã giảm gần 70% và chiếm tỷ lệ không đáng kể so với tổng dư nợ cho vay của hệ thống đối với nền kinh tế. Toàn bộ số dư giữ hộ vàng đã được hạch toán ngoại bảng, các TCTD không được sử dụng vàng giữ hộ dưới mọi hình thức. 

Đối với mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng NHNN đã cấp phép cho 38 TCTD, doanh nghiệp với gần 2.500 địa điểm giao dịch ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thanh Xuân

>> Đấu thầu vàng mang về hơn 6.000 tỉ đồng cho NHNN
>> Đấu thầu vàng, ai lỗ ?
>> “Đấu thầu vàng không nhằm mục tiêu bình ổn giá”
>> Phiên đấu thầu vàng khó hiểu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.