2.606 tỉ đồng để mở rộng 1,41km đường ở TP.HCM

19/04/2017 18:13 GMT+7

Ngày 19.4, Sở GTVT TP.HCM cho biết TP đang có kế hoạch thực hiện hai dự án mở rộng đường Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý, tổng vốn đầu tư 2.606 tỉ đồng.

Việc đầu tư này để giải quyết nạn kẹt xe trên đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý, nhất là đoạn giao lộ Trường Chinh - Âu Cơ, Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình, quận Tân Phú). Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT) được giao làm chủ đầu tư hai dự án này.
Đáng chú ý, do khu vực này mật độ nhà cửa rất đông đúc nên chỉ riêng kinh phí đền bù giải tỏa đã chiếm 2.232 tỉ đồng, kinh phí xây dựng 374 tỉ đồng. Trong đó, 96 tỉ đồng là chi phí nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn Cộng Hòa - Lê Trọng Tấn) để đáp ứng 6 làn xe lưu thông. Đoạn đường này dài gần 645m sẽ được mở rộng từ 8m lên 30m.
Đường Trường Chinh (đoạn Cộng Hòa - Âu Cơ, dài 765m) có chi phí mở rộng là 278 tỉ đồng cho 6 làn xe lưu thông, mở rộng từ 10-12m hiện nay lên 30m.
Như vậy, tổng chiều dài 2 đoạn đường mở rộng trên là 1,41km.
Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 1, chủ đầu tư đã bàn giao ranh mốc 2 dự án cho địa phương, hiện UBND quận Tân Bình và UBND quận Tân Phú đang chuẩn bị triển khai đền bù giải tỏa. Nếu có đủ mặt bằng trong năm 2017 thì đầu năm 2018 triển khai thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.