170 nhà máy dược phẩm đạt thực hành tốt sản xuất thuốc

25/06/2017 06:00 GMT+7

Tại hội thảo về chiến lược truyền thông trong ngành dược VN diễn ra sáng 24.6, PGS-TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, cho hay tốc độ tăng trưởng ngành dược của VN đạt 10 - 17% mỗi năm.

 Hiện có 170 nhà máy đạt thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), trong số này có 10 nhà máy đạt GMP của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và tương đương.
Cũng theo ông Truyền, 5 năm qua, mức tiêu thụ thuốc bình quân đầu người tại VN ước đã tăng gấp đôi, trong khi đó, theo đánh giá của WHO, bình quân chung thế giới, mức tiêu thụ tăng gấp đôi phải sau 10 năm. Đáng chú ý là hiện bình quân tiền thuốc trên đầu người của thế giới là 100 USD/người/năm thì ở VN chỉ khoảng 50 USD/người/năm. Thuốc nội hiện mới chiếm 50% thị trường, phấn đấu đến 2020 sẽ chiếm 70% thị trường.
Ông Nguyễn Hưng Củng, nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền (Bộ Y tế), cho rằng dược phẩm sản xuất trong nước nên chú trọng phát triển thuốc từ dược liệu để đáp ứng các yêu cầu cho điều trị với mô hình bệnh tật đang thay đổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.