15,7% chuyến bay bị chậm trong tháng 12.2014

12/01/2015 08:16 GMT+7

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không VN, trong tổng số 15.268 chuyến bay của 4 hãng hàng không của VN trong tháng 12.2014, có 2.399 chuyến bay chậm chuyến, chiếm tỷ lệ 15,7%. Nguyên nhân là máy bay về muộn chiếm tỷ lệ nhiều nhất (11,4%) trong các nguyên nhân gây chậm chuyến.

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không VN, trong tổng số 15.268 chuyến bay của 4 hãng hàng không của VN trong tháng 12.2014, có 2.399 chuyến bay chậm chuyến, chiếm tỷ lệ 15,7%. Nguyên nhân là máy bay về muộn chiếm tỷ lệ nhiều nhất (11,4%) trong các nguyên nhân gây chậm chuyến.

Hãng hàng không có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất trong tháng này là Jetstar Pacific (30,6%), kế đến là Vietjet (18,9%), Vietnam Airlines (12,4%) và ít nhất là Vasco (2,6%).
Tổng số chuyến bị hủy của 4 hãng trong tháng 12 là 130 chuyến, chiếm tỷ lệ 0,8%, nguyên nhân do thời tiết, kỹ thuật và các lý do khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.