15.000 tỉ đồng xây đường trên cao từ Tân Sơn Nhất đến khu trung tâm

21/06/2016 18:04 GMT+7

Ngày 21.6, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) cho biết đang đề xuất xây dựng tuyến đường trên cao kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đến trung tâm thành phố.

Theo đó, CII đã thành lập một công ty con để xây dựng đường trên cao số 1 nối sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố, vốn đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng, trong đó 6.000 tỉ đồng chi cho việc giải phóng mặt bằng.
Dự án đường trên cao số 1 sẽ bắt đầu từ nút giao Lăng Cha Cả (giáp giới Q.Tân Bình - Phú Nhuận) rồi chạy dọc đường Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long - Phan Xích Long nối dài - giao với đường Điện Biên Phủ. Sau đó sẽ có một nhánh xuống nút giao đường Điện Biên Phủ; nhánh còn lại sẽ đi theo đường Ngô Tất Tố và kết thúc ở cầu Phú An (P.22, Q.Bình Thạnh). Tổng chiều dài của tuyến đường là 9,5 km. Hình thức đề xuất đầu tư là BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Theo quy hoạch giao thông TP.HCM đến năm 2020, thành phố xây dựng hoàn thành 5 tuyến đường trên cao. Thế nhưng đến nay TP.HCM vẫn chưa có tuyến đường trên cao nào được xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.