10 tháng, Việt Nam chi 12 tỉ USD mua máy móc từ Trung Quốc

30/11/2019 23:44 GMT+7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng là nhóm hàng nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, sau máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu thị trường cung cấp nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ… cho Việt Nam trong 10 tháng qua. Đây cũng là nhóm hàng Việt Nam mua nhiều nhất từ Trung Quốc.
Số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 10, kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng của cả nước đạt 3,17 tỉ USD, tăng 7,4% so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng của năm, Việt Nam chi 30,03 tỉ USD tăng 11,5% so với tháng 10.2018. Trong đó, 3 thị trường dẫn đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Đặc biệt, hết tháng 10, nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng từ Trung Quốc đạt 11,98 tỉ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ chưa tới một nửa, đạt 5,14 tỉ USD, tăng 5% và từ Nhật Bản là 3,9 tỉ USD, tăng 6,4%.
Trong khi Việt Nam chi hơn 30 tỉ USD nhập khẩu máy móc, thiết bị, ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước chưa bằng một nửa kim ngạch xuất. Hết tháng 10 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 14,77 tỉ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu xuất qua thị trường Mỹ với gần 4 tỉ USD, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất sang EU (28 nước) cũng chỉ đạt trị giá 2,2 tỉ USD, tăng 21,6%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.