0 giờ ngày 8.10: Xăng A92 giảm 500 đồng/lít

07/10/2008 18:21 GMT+7

(TNO) Chiều nay (7.10), ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính kiêm Tổ trưởng Tổ giám sát giá xăng dầu (Liên bộ Tài chính - Công Thương) đã ký chấp thuận việc giảm 500 đồng/lít đối với giá bán lẻ xăng A92, A95.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 8.10, giá bán lẻ xăng A92 sẽ là 16.500 đồng/lít, xăng A95 là 17.000 đồng/lít; các mặt hàng dầu hỏa, diezel và dầu mazut vẫn giữ nguyên giá.

Ngày 6.10, các nhà nhập khẩu đầu mối xăng dầu đã trình lên Tổ giám sát giá xăng dầu (Liên bộ Tài chính - Công Thương) phương án giảm giá bán lẻ xăng sau khi tình hình giá dầu thô trên thế giới liên tục giảm trong những ngày qua. Đến chiều ngày 7.10 thì phương án giảm giá xăng đã được ký duyệt.

Trong khoảng 1 tháng qua, giá dầu thô trên thị trường thế giới liên tục giảm. Hôm nay (7.10), tại sàn New York giá dầu thô giao tháng 11 là 88,72 USD/thùng.

Theo tính toán của các chuyên gia trong nước, với mức giá dầu thô hiện nay dưới 100 USD/thùng thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã có lãi ít nhất 2.000 đồng/lít.

Giải thích về mức giảm giá khiêm tốn trong khi giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong 8 tháng qua, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng khi giá dầu thô trên 100 USD/thùng họ nhập khá nhiều, nay giá dầu thô hạ nhưng vẫn chưa đủ bù lỗ cho đợt hàng tồn kho trước đó. Do đó chưa thể hạ giá bán lẻ thấp hơn.

Về phía Bộ Tài chính, ngày 6.10 đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách nhà nước. Đây là lần “đòi nợ” đầu tiên đối với các doanh nghiệp này sau rất nhiều lần ngân sách nhà nước phải bù lỗ hàng nghìn tỉ đồng để nhập khẩu mặt hàng xăng, dầu.

H.Minh
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.