Tái bản tập sách về những kiến trúc quan trọng của Sài Gòn

27/04/2015 06:06 GMT+7

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA kết hợp với Tạp chí Xưa & Nay tái bản sách Sài Gòn - Ba thế kỷ phát triển và xây dựng.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA kết hợp với Tạp chí Xưa & Nay tái bản sách Sài Gòn - Ba thế kỷ phát triển và xây dựng.

Trụ sở UBND TP.HCM được giới thiệu trong trang sách
Trụ sở UBND TP.HCM được giới thiệu trong trang sách
Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên năm 1998 (dịp kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - TP.HCM) do chính quyền thành phố hợp tác với cộng đồng đô thị Lyon (Pháp) và Tổng lãnh sự Pháp thực hiện. Sách giới thiệu 63 địa điểm và kiến trúc quan trọng của Sài Gòn. Về tín ngưỡng có các đền đài như chùa Phước Hải của người Minh Hương, chùa Phước Kiến của người Hoa gốc Phước Kiến, đền Mariamman của cộng đồng người Ấn Chetty, nhà thờ Hồi giáo, đền Chadaransay của người Khmer, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Huyện Sĩ, nhà thờ Tân Định...
Về kiến trúc dinh thự, trường học, chợ búa có Trụ sở UBND TP.HCM, Kho bạc Nhà nước, Tòa án TP, Bưu điện TP, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường cao đẳng Sư phạm, chợ Bến Thành, chợ Tân Định...
Bằng hình thức kết hợp giữa các tài liệu biên khảo lịch sử và hình ảnh minh họa của nhiều nhà nghiên cứu đầu ngành của VN và Pháp, cuốn sách đã giúp người đọc có cái nhìn toàn cảnh về các kiến trúc Pháp trên đất Sài Gòn và sự hòa nhập của thị dân đa sắc tộc định cư ở Sài Gòn. Sách do Công ty văn hóa Phương Nam độc quyền phát hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.