Tách cặp song sinh dính nhau: Sẽ tiếp tục mổ tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu

15/07/2020 20:29 GMT+7

Sau 3 tháng nữa, hai bé song sinh dính nhau vùng bụng chậu vừa được tách rời , sẽ tiếp tục được phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu vì hiện giờ các bé được mở hậu môn tạm qua da.

Sau ca phẫu thuật, tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), nhận định: “Ca mổ đã hoàn tất và thành công bước đầu. Tiếp theo phần hồi sức hậu phẫu là thách thức lớn của bệnh viện và chúng tôi sẽ cố gắng để thành công trọn vẹn”.

Ca phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi thành công tốt đẹp

Theo bác sĩ Định, thời điểm mấu chốt nhất của cuộc mổ là khi kẹp mạch máu, mổ tách hai bé ra vì hai bé sống chung “cộng sinh” với nhau đã 1 năm qua, mọi tác động đến bé này thì đều ảnh hưởng đến bé kia.

Giáo sư Trần Đông A nói gì về ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính nhau?

Hai bé đã 13 tháng, xương đã bắt đầu cứng nên việc mổ tách xương khá khó khăn.
“Đến khi tách bé ra và thấy sinh hiệu của hai bé đều ổn định thì cả ê kíp rất vui mừng”, bác sĩ Định chia sẻ.
Trong quá trình hậu phẫu, hai bé sẽ tiếp tục được hồi sức ổn định hô hấp, tuần hoàn.

Cặp song sinh dính nhau đã được phẫu thuật tách rời vào 14h 07 phút

Bên cạnh đó, bác sĩ Định cho biết, sau 3 tháng nữa, hai bé sẽ tiếp tục được phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu vì hiện giờ các bé được mở hậu môn tạm qua da. Mặt khác, các bé cũng còn quá trình tập vật lý trị liệu lâu dài.
Cặp song sinh sẽ được theo dõi sức khỏe cho đến 18 tuổi.

Gần 100 y, bác sĩ chia thành 5 ê-kíp thay nhau mổ tách cặp song sinh dính liền

Bác sĩ Định đánh giá, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có trang thiết bị hiện đại cùng ê kíp tham gia phẫu thuật được chuẩn bị chu đáo, với sự hỗ trợ của nhiều bệnh viên, bác sĩ đầu ngành nên quá trình phẫu thuật diễn ra như dự liệu hội chẩn, ca phẫu thuật khá suôn sẻ.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gọi điện chúc mừng sự thành công của ca mổ và chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ đến ê kíp bác sĩ.

Cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu đang được phẫu thuật tách rời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.