Tác phẩm 'Quỷ đả tường' gây kinh ngạc của Từ Băng trên Vạn Lý Trường Thành

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
13/04/2022 07:41 GMT+7

Từ Băng, nhân vật đại diện cho nghệ thuật đương đại Trung Quốc , nổi tiếng thế giới với bộ tiểu thuyết Thiên thư chứa 4.000 ký tự Trung Quốc vô nghĩa. Kể từ đó ông tiếp tục gây kinh ngạc bởi sự sáng tạo độc đáo của mình.

Với kỹ năng in ấn và nghệ thuật sắp đặt, Từ Băng (徐冰) sáng tạo từ ngữ và văn bản theo cách riêng của mình, song đã ảnh hưởng đến sự hiểu biết của nhiều người về thế giới chung quanh.

Năm 1990, Từ Băng khiến giới thưởng ngoạn kinh ngạc trước Quỷ đả tường (鬼打墙), một tác phẩm in bằng tay lớn nhất thế giới. Ông đã làm việc chăm chỉ trên Vạn Lý Trường Thành cùng với một số sinh viên, bạn bè và hơn một chục nông dân từ Kim Sơn Lĩnh trong gần một tháng.

Những chữ tiếng Anh trong bộ sách Thư pháp tiếng Anh mới của Từ Băng, thể hiện bằng ngôn ngữ quốc tế song không quên nguồn gốc nghệ thuật truyền thống Trung Quốc

christies.com

Nghệ sĩ Từ Băng giải thích tác phẩm Quỷ đả tường trên ba mặt của tháp đèn hiệu và một phần của bức tường thành trên Vạn Lý Trường Thành

Gui Hongting

Quỷ đả tường là tác phẩm sắp đặt, bao gồm 29 mảnh vụn các phần khác nhau của Vạn Lý Trường Thành, thể hiện qua bản in từ đá xát với kích thước 32 m x 15 m. Từ Băng cho biết “ông cố gắng biến đổi các vật thể ba chiều thành các mặt phẳng hai chiều để tạo ra khái niệm mới về sự biến đổi”.

Năm 1994, Văn hóa động vật (文化动物) và Anh vũ (鹦鹉) là hai tác phẩm đáng chú ý của Từ Băng, tuy nhiên đến Các ký tự hình vuông trong tiếng Anh thì một lần nữa phương Tây tỏ ra kinh ngạc trước sự sáng tạo của Từ Băng. Tác phẩm này có nhan đề gốc là 英文方块字 (Anh văn phương khối tự), cho thấy những ký tự tiếng Anh được viết theo kiểu chữ vuông của Trung Quốc, tương tự như cách viết chữ Hán của thư pháp Việt Nam.

Cách viết nghệ thuật này nhằm tìm ra điểm hội tụ giữa ngôn ngữ Trung Quốc và phương Tây, mang tính thử nghiệm và thường được sử dụng trong thiết kế đồ họa liên quan đến giao lưu văn hóa. Từ Băng gọi sáng tạo này là “Thư pháp tiếng Anh Mới”.

Năm 2004, Từ Băng triển lãm bức tranh liên hoàn Câu chuyện cũ phía sau (tên gốc: 背后的故事/Bối hậu đích cố sự). Có thể nói đây là một loại tranh ánh sáng, thông qua các sắc tố vật chất để triển khai ánh sáng, trộn ánh sáng trong không khí, cho ánh sáng phân tán trong không gian rồi ghi lại qua một mảnh kính mờ cắt đứt không gian, có chức năng giống như một lát ánh sáng trong không khí.

Đến năm 2005, Từ Băng giới thiệu quyển Sách từ mặt đất (tên gốc: 地书/Địa thư). Ông không còn dính vào các ký tự Trung Quốc giả nữa, mà viết bằng đa biểu tượng cảm xúc, thể hiện cuộc sống điển hình của một nhân viên văn phòng 24 giờ/ngày, đồng thời mô tả hành vi và suy nghĩ của một cá nhân trong hệ thống xã hội khổng lồ.

Hai trong nhiều bức tranh của Câu chuyện cũ phía sau : Bản đồ sông và núi (trên) và Bản đồ mười nghìn dặm sông và núi. Qua nghệ thuật sắp đặt, Từ Băng kết hợp nhiều vật liệu với cách lắp đặt sau kính mờ

meishuwenxian.com

Từ năm 2008 đến 2010, Từ Băng thực hiện dự án điêu khắc hoành tráng gọi là Phượng hoàng (凤凰), trưng bày 2 con chim khổng lồ, con trống tên Phượng, dài 30 m; con mái là Hoàng, dài 27 m. Đây là tác phẩm điêu khắc cho giếng trời bằng kính ở tầng trệt tòa nhà mới của Trung tâm Tài chính Thế giới Bắc Kinh.

Từ Băng sử dụng chủ yếu là các chất thải trong quá trình xây dựng đô thị, bao gồm vật liệu, thiết bị, công cụ lao động, nhu yếu phẩm của công nhân xây dựng, ngoài ra ông còn dùng các vật liệu tại chỗ khác cho các công trình của mình.

Phượng hoàng không chỉ trình bày quá trình đô thị hóa mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với những người xây dựng thành phố, quan tâm đến các vấn đề môi trường (tất cả các vật liệu được sử dụng cho Phượng Hoàng đều là rác thải).

Phượng Hoàng, tác phẩm điêu khắc làm từ rác thải công nghiệp. Con trống dài 30 m, con mái 27 m

storm.mg

Sau đó Từ Băng còn triển lãm vài chục tác phẩm khác trong các viện nghệ thuật trên thế giới, trải dài cho đến nay. Ông nhận được nhiều giải thưởng danh giá, đặc biệt là giải thưởng Mac Arthur (1999) - giải thưởng cao quý nhất trong văn hóa Mỹ và được chọn vào danh sách nhân vật văn hóa năm 2017 của Tuần báo Tin tức Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.