Tác giả kịch bản phim 'Gái nhảy', 'Xóm nước đen' - nhà văn Ngụy Ngữ qua đời

P.C.Tùng
P.C.Tùng
09/09/2022 17:06 GMT+7

Nhà văn - biên kịch Ngụy Ngữ đã qua đời vào lúc lúc 10 giờ 18 phút sáng 9.9 tại nhà riêng ở TP.HCM sau một thời gian bệnh nặng.

Nhà văn - biên kịch Ngụy Ngữ tên thật là Nguyễn Đức Ngữ, sinh ngày 16.9.1947, quê quán làng Hà Lỗ, xã Hải Tân (nay là Hải Phong), H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Từ thuở thanh niên, ông đã vào sống và làm việc tại Sài Gòn - TP.HCM, cho đến ngày qua đời. Bài thơ đầu tiên của ông đăng trên báo Văn lấy tên Nguyễn Văn Ngữ, sau đó ít lâu mới đổi bút danh.

Nhà văn - nhà biên kịch Ngụy Ngữ (1947 - 2022)

đạo diễn quang đại

Thông tin nhà văn - biên kịch Ngụy Ngữ qua đời ở tuổi 76 tuổi khiến đông đảo giới làm phim tại TP.HCM bày tỏ sự thương tiếc, vì ông đã từng có nhiều đóng góp lớn cho nền điện ảnh Việt Nam ở thập niên 1990 lẫn sau này, luôn giúp sức, hỗ trợ về nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn cho các đạo diễn, biên kịch trẻ ở phía Nam.

Bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, chia sẻ: "Vô cùng xúc động và thương tiếc trước sự ra đi của nhà văn - biên kịch Ngụy Ngữ. Nhà văn - biên kịch Ngụy Ngữ là cán bộ của hãng phim Giải Phóng nên sẽ có tổ chức lo tang lễ và chúng tôi cũng sẽ đến để bày tỏ sự trân trọng, khắc ghi những cống hiến mà cả đời nhà biên kịch Ngụy Ngữ đã góp sức cho nền điện ảnh Việt Nam".

Linh cữu của nhà văn - biên kịch Ngụy Ngữ được quàn tại chùa Xá Lợi, đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3, TP.HCM) từ 18 giờ chiều 9.9. Lễ viếng từ ngày 10.9, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Sinh thời, nhà văn - biên kịch Ngụy Ngữ là tác giả nổi tiếng của nhiều kịch bản phim truyện điện ảnh lẫn phim truyền hình gây tiếng vang, đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh lớn trong và ngoài nước như: Con thú tật nguyền (đạo diễn Hồ Quang Minh, 1986), Ai xuôi vạn lý (đạo diễn Lê Hoàng, 1996), Bụi hồng (đạo diễn Hồ Quang Minh, 1998), Gái nhảy (đạo diễn Lê Hoàng, 2002)...; và Xóm nước đen (4 tập, TFS, đạo diễn Đỗ Phú Hải, 1996), Những năm tháng đã qua (5 tập, TFS, đạo diễn Trần Cảnh Đôn,1998)...

Ngụy Ngữ là tác giả của kịch bản phim truyền hình chiếu trên HTV nổi tiếng một thời: Xóm nước đen

Poster phim Gái nhảy với kịch bản do Ngụy Ngữ chấp bút

t.l

Đặc biệt, nhà văn Ngụy Ngữ được ghi nhận với đóng góp lớn khi là tác giả kịch bản phim Gái nhảy (Mỹ Duyên, Minh Thư đóng chính) - bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé chưa từng có khi chiếu rạp vào năm 2003, đạt 12 tỉ đồng doanh thu phòng vé thời điểm đó được ví như “cú sốc” của màn ảnh Việt và mở đầu cho thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng hoảng: các rạp chiếu ế ẩm, phim Việt Nam không còn được chú ý...

Các nhà phê bình thời kỳ đó đều nhận định, đánh giá: "Kịch bản của Ngụy Ngữ luôn chứa đựng tính kịch cao, nhân vật thường có cá tính mạnh mẽ ẩn dưới vẻ ngoài khắc khổ và một số phận nhiều thăng trầm. Trong tác phẩm của ông, con người hiện lên với những nét điển hình của một hoàn cảnh, một xã hội, một thời điểm, qua đó người xem như tiếp cận được với hiện thực cuộc sống một cách trần trụi và nghiệt ngã".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.