0
Tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi máy bay va chạm với chim. Vì vậy robot chim ưng có tên gọi Robird (ảnh) được sáng chế để bảo vệ không phận phi trường Weeze tại Đức, nhiệm vụ của Robird là dọa cho các loài chim khác tránh xa.
0
Một nhóm các nhà khoa học Đức và Mỹ vừa công bố một bước đột phá về cấy ghép nội tạng.
0
Đây là dự án được khởi xướng bởi Trung tâm quốc tế Chim săn mồi (ICBP) để ngăn chặn sự suy giảm của 3 loài kền kền: Oriental White-backed Vulture, the Long-billed Vulture, the Slender Billed Vulture.
0
Trang trại được xây dựng trên mặt hồ nước Queen Elizabeth II ở Walton-on-Thames (Anh).
2
Đó là thông báo do các nhà điểu cầm học tại Đại học McGill ở Montreal, Canada, cho biết về nghiên cứu mới nhất của họ.
0
Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm khoa học Wood Wallenberg ở Thụy Điển đã phát triển một máy in 3D có khả năng tạo sụn.
0
Nghiên cứu mới đây cho thấy loài chuồn chuồn Pantala flavescen không chỉ phân bố rộng rãi trên thế giới mà còn có thể đơn thân bay từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ, từ Nhật Bản đến Ấn Độ...
0
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore đã tạo thành công loại bánh mì phối hợp với anthocyanin, loại sắc tố thực vật giúp tiêu hóa chậm, nhờ vậy sẽ kiểm soát được lượng đường huyết.
0
Thông báo mới nhất cho biết dự án có tên gọi Fosen Vind bao gồm 6 trang trại gió với công suất kết hợp sẽ là 1.000 MW, lớn hơn tổng công suất phong năng đang được khai thác ở Na Uy, và đứng đầu châu Âu.
0
Loài bướm biển Zooplanktonic với tên khoa học Limacina helicina có thể 'bay' dưới nước bằng cách sử dụng kỹ thuật tương tự mà các loài côn trùng nhỏ bay trong không gian.
0
Một bản đồ mới được công bố trên tạp chí Nature giúp chỉ ra nơi nào trên thế giới nhạy cảm nhất với biến đổi khí hậu.
0
Căn nhà có tên Hex House (ảnh) với ưu điểm chi phí thấp, dễ vận chuyển và triển khai nhanh chóng giúp những nạn nhân gặp thảm họa thiên nhiên hoặc nạn nhân chiến tranh...
0
Những thiết bị bay không người lái hiện nay thường có 4 - 6 cánh quạt, khá cồng kềnh. Vì vậy Hãng Powervision Robot thực hiện thiết bị bay mới mà thoạt trông như một quả trứng, gọn gàng khi di chuyển chúng đến những vùng miền xa xôi.
0
Các nhà khoa học đã phát hiện một loài hoa mới lạ được bọc trong hổ phách cách đây 15 triệu năm.
0
Trang Sci-News vừa dẫn thông tin từ Giáo sư Mathieu Ossendrijver, thuộc Đại học Humboldt (Đức), cho biết nhiều nghiên cứu chỉ ra các nhà thiên văn thời Babylon sử dụng hình học để tính toán vị trí của sao Mộc.