T.Ư Đoàn viếng nghệ sĩ Tiến Hợi tại Nhà tang lễ Quốc gia

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/02/2022 19:46 GMT+7

Đoàn đại biểu của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm , Bí thư T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn, đã đến viếng nghệ sĩ Tiến Hợi tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Chiều 11.2, đoàn đại biểu của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn đã đến viếng nghệ sĩ Tiến Hợi tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Văn phòng T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn đến viếng nghệ sĩ Tiến Hợi

Xuân Tùng

Nghệ sĩ Tiến Hợi tên thật là Nguyễn Tiến Hợi, quê cha ở Nghệ An, quê mẹ ở Hà Nội. Trong sự nghiệp của mình, ông đã nhiều lần vào vai Bác Hồ trong các vở kịch và phim điện ảnh, phim truyền hình.

Hơn 30 năm vào các vai Bác Hồ từ trẻ tới già, ông được đánh giá là diễn viên thể hiện vai Bác Hồ xuất sắc nhất trên cả 2 lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Nghệ sĩ Tiến Hợi đã dành hàng chục năm nghiên cứu hình dáng, giọng nói và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh để vào vai Bác Hồ qua nhiều tác phẩm.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn viếng nghệ sĩ Tiến Hợi

xuân tùng

Vào vai Bác Hồ lần đầu tiên một cách tình cờ khi đang là diễn viên Đoàn nghệ thuật Trường Sơn Quân khu 2, trong vở kịch Đêm trắng (tác giả Lưu Quang Hà; đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang) năm 1987, đến nay ông đã có hơn 40 lần vào vai Bác Hồ trong các vở kịch và phim điện ảnh, phim truyền hình.

Ông cũng có hàng trăm lần vào vai Bác Hồ trong những sự kiện chương trình lễ hội, lễ kỷ niệm.

Với vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở Xin lĩnh án tử hình, ông đã được trao Huy chương vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1992.

Nghệ sĩ Tiến Hợi qua đời ở tuổi 63, lúc 4 giờ sáng 10.2, do bệnh ung thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.