T.Ư Đoàn và Tập đoàn điện lực Việt Nam ký thoả thuận hợp tác

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/01/2022 20:51 GMT+7

Theo thoả thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn và Tập đoàn điện lực Việt Nam, hai bên sẽ hợp tác nhằm đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu niên và cộng đồng.

Chiều 18.1, T.Ư Đoàn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 với sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp T.Ư.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu niên và cộng đồng.

Thỏa thuận cũng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn và EVN trong triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030; phối hợp toàn diện giữa T.Ư Đoàn và EVN để tăng cường nguồn lực cho các hoạt động của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên và sự phát triển của EVN

Theo nội dung thoả thuận, hai bên sẽ tổ chức chiến dịch tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong Tháng Thanh niên, Giờ Trái đất, Mùa hè Thanh niên tình nguyện... triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê”, công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, các công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng an toàn tại các trường học thuộc địa bàn miền núi khó khăn, đảo tiền tiêu, địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử.

Ban bí thư T.Ư Đoàn và Ban lãnh đạo EVN ký kết thỏa hợp tác

bảo anh

Hai bên sẽ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện, hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân và lao động trẻ tại các đơn vị thuộc EVN; triển khai tuyên truyền đến các chủ nhà trọ các khu nhà trọ, khu lưu trú thực hiện bán điện đúng mức giá theo quy định của Chính phủ cho người thuê trọ.

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên các kiến thức về quản lý năng lượng, an toàn điện, kỹ năng tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đóng góp âm thầm cho sự phát triển của đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, bày tỏ tin tưởng rằng chương trình phối hợp hôm nay tạo nền tảng để hai cơ quan, hai đơn vị tổ chức thực hiện tốt công việc của mình, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ ký kết

bảo anh

Anh Tuấn cũng cho biết rất ấn tượng với những kết quả mà ngành điện đã đạt được trong năm 2021, trong đó có việc các cán bộ, công nhân viên ngành điện phải trực trong một thời gian rất dài trước Đại hội Đảng, để đảm bảo nguồn điện phục vụ đại hội và đảm bảo không một ai bị cách ly do dịch Covid-19, làm ảnh hưởng đến việc vận hành của hệ thống.

“Trong phòng chống dịch nếu không có các kỹ sư, công nhân ngành điện miệt mài làm việc trên những công trường, nhà máy, không có nguồn điện ổn định thì hệ thống khám chữa bệnh cũng không thể vận hành được. Chưa nói đến việc cung cấp điện cho sản xuất, cho nhân dân. Chúng tôi cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các kỹ sư, công nhân người lao động của EVN đã có đóng góp âm thầm, miệt mài cho sự phát triển của đất nước trong năm 2021”, anh Tuấn chia sẻ.

Đồng thời, anh Tuấn cam kết sẽ chỉ đạo các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn thực hiện nghiêm túc nội dung ký kết và hướng dẫn các tỉnh thành đoàn để phối hợp với ngành điện ở các địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.