T.Ư Đoàn kêu gọi các bạn trẻ cùng nhau bảo vệ biên cương Tổ quốc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/03/2022 22:08 GMT+7

Tại Cột cờ Lũng Pô (Lào Cai), Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy kêu gọi các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên hãy bằng những hành động thiết thực và cụ thể cùng nhau xây dựng, bảo vệ biên cương Tổ quốc .

Ngày 3.3, tại Cột cờ Lũng Pô (xã A Mú Sung, H.Bát Xát, Lào Cai), T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ ra quân chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; đại tá Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng; bà Giàng Thị Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Lễ chào cờ nơi cột mốc biên cương Tổ quốc

btc

"Hãy chạm vào cột mốc đường biên…"

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết, chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 cấp T.Ư được tổ chức tại 3 tỉnh Lào Cai, Nghệ An và Tây Ninh. Với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi, chương trình năm nay được thiết kế đặc biệt với hoạt động mở đầu đồng loạt vào sáng 3.3 trên tất cả địa bàn biên giới là "Hành trình Thanh niên đến với cột mốc biên giới" gắn với lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động thi đua cao điểm của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình

btc

Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy thay mặt T.Ư Đoàn kêu gọi các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên hãy đi, hãy đến, hãy chạm vào cột mốc đường biên để cảm nhận sự thiêng liêng của 2 tiếng Tổ quốc thân yêu. Hãy thử một lần tuần tra nơi biên giới cùng các chiến sĩ biên phòng để thấu hiểu những khó khăn, vất vả, những cái lạnh của xứ sở mù xương. Hãy chủ động bằng sức trẻ và trí tuệ chung tay chăm lo, đồng hành cùng nhân dân nơi biên giới bằng những công trình, phần việc thanh niên cụ thể tham gia giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Bùi Quang Huy trao tặng bảng tượng trưng kinh phí xây dựng các công trình

BTc

Anh Huy cũng kêu gọi các bạn trẻ tổ chức các chương trình an sinh xã hội, tham gia hỗ trợ khôi phục kinh tế sau Covid-19 cho bà con, tăng cường các hoạt động đoàn kết - hữu nghị giữa nhân dân và thanh thiếu nhi hai nước láng giềng.

"Bằng những hành động thiết thực và cụ thể, tôi tin mỗi bạn trẻ sẽ là một phần trong Tháng ba biên giới năm 2022, cùng nhau xây dựng, bảo vệ “Biên cương Tổ quốc tôi” ổn định, hoà bình và phát triển", anh Huy nhấn mạnh.

Ban tổ chức thăm, tặng quà Đồn biên phòng A Mú Sung

BTC

Hơn 1 tỉ đồng thực hiện an sinh

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; 20 phần quà cho các gia đình bảo vệ đường biên; 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

BTC

Ban tổ chức cũng trao tặng kinh phí xây dựng 10 Nhà vệ sinh cho em; tặng quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin; thăm, tặng quà Đồn biên phòng A Mú Sung; tặng quà một gia đình khu vực biên giới.

Trong khuôn khổ “Tháng ba biên giới” năm 2022, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã khởi công một nhà Đại đoàn kết tại thôn Phù Lao Chải, một Nhà hạnh phúc tại thôn Tung qua, xã A Mú Sung; trao tặng một ngôi nhà “100 đồng” cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới. Tổng giá trị các công trình, phần việc thực hiện tại chương trình là 1,14 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.