Syria tố Israel vừa tấn công căn cứ quân sự

Văn Khoa
Văn Khoa
02/04/2023 06:52 GMT+7

Bộ Quốc phòng Syria cho biết Israel đã nhắm mục tiêu vào các tiền đồn ở tỉnh Homs của Syria trong một cuộc tấn công vào sáng sớm nay 2.4.

Reuters dẫn hai nguồn tin tình báo phương Tây cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhằm vào căn cứ không quân T4 nằm ở phía tây thành phố cổ Palmyra và sân bay al Dabaa gần thành phố al Qusayr, gần biên giới Li Băng, nơi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đang cố thủ.

Các nguồn tin cho biết thêm nhiều nhân viên quân sự Iran cùng với các máy bay chiến đấu từ Hezbollah đang đóng quân tại cả hai sân bay và có sự hiện diện của các dân quân thân Iran ở khu vực.

Một nguồn tin quân sự Syria cho hay trên phương tiện truyền thông nhà nước rằng cuộc tấn công đã gây ra một số thiệt hại về vật chất với 5 quân nhân bị thương, theo Reuters.

Syria tố Israel tấn công căn cứ quân sự - Ảnh 1.

Israel trong nhiều năm đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà họ mô tả là các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria

Reuters

Quân đội Israel từ chối bình luận thông tin về cuộc tấn công mới nhất ở Syria, theo Reuters. Đây là cuộc tấn công thứ 3 kể từ ngày 30.3 và xảy ra chỉ một ngày sau một cuộc tấn công khác hôm 31.3 mà đã giết chết một sĩ quan trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, theo lực lượng này.

Cụ thể, Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 2.4 đưa tin một cố vấn quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thiệt mạng do bị thương trong cuộc không kích của Israel gần thủ đô Damascus của Syria hôm 31.3, theo Reuters. Trước đó, AFP dẫn thông tin từ Sepahnews, trang web của IRGC, cho hay một sĩ quan của IRGC đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria vào ngày 31.3. IRGC đã thề sẽ đáp trả cuộc không kích đó của Israel.

Các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công cho thấy Israel tăng cường nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Tehran ở Syria.

Israel trong nhiều năm đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà họ mô tả là các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria, nơi ảnh hưởng của Tehran đã tăng lên kể từ khi Iran bắt đầu hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.