SwitchUp - chương trình hỗ trợ vốn cho dự án ứng dụng blockchain

15/06/2023 14:50 GMT+7

Trên thế giới, các chương trình hỗ trợ vốn tăng tốc (accelerator) ngày càng phổ biến trong những ngành công nghệ mới như RegTech hay blockchain. Cùng là hướng tới hỗ trợ vốn cho khởi nghiệp startup nhưng accelerator khác với hỗ trợ vốn vườn ươm incubator.

Tháng 4 năm nay, Google công bố Google Cloud Startup Program, hướng đến các công ty blockchain, Web3 trong giai đoạn đầu tài trợ. Tại Việt Nam, trước làn sóng khởi nghiệp Web3 ngày càng tăng, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) công bố Chương trình hỗ trợ vốn tăng tốc đổi mới sáng tạo SwitchUp, nhằm hỗ trợ chuyên môn và hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho startup Việt Nam trong quá trình hòa nhập, tìm kiếm cơ hội ở thị trường blockchain quốc tế.

Theo Forbes, hơn 30.000 công ty đã tham gia chương trình vườn ươm khởi nghiệp của Google Cloud và hoàn thành khóa học, được quyền truy cập vào bộ nhớ Google Cloud, node blockchain của riêng Google, cố vấn và các tài nguyên khác cho startup. Nói về mục đích của chương trình này, ông James Tromans - Trưởng bộ phận Kỹ thuật Web3 tại Google Cloud cho biết: "Google Cloud xem sự phát triển của công nghệ chuỗi khối và mạng phi tập trung ngày nay tương tự như sự phát triển của nguồn mở (open source) và internet cách đây 10-15 năm trước. Giống như sự phát triển nguồn mở là không thể thiếu trong những ngày đầu của internet, blockchain đang mang lại sự đổi mới, tạo ra giá trị cho người tiêu dùng và doanh nghiệp".

Chương trình hỗ trợ vốn tăng tốc được thiết kế để giúp những dự án giai đoạn đầu xây dựng doanh nghiệp. Độ dài của các chương trình này thường có thể dao động từ 2-3 tháng. Chương trình cung cấp cố vấn, nguồn lực và cả vốn để hỗ trợ sự phát triển của startup. Đối với nhiều công ty giai đoạn đầu, các chương trình vườn ươm khởi nghiệp là một yếu tố quan trọng trong vòng tài trợ tiền hạt giống (pre-seed).

Là một lĩnh vực còn khá mới mẻ, blockchain không phải ngành mà các quỹ đầu tư mạo hiểm sẵn sàng góp vốn. Do đó, việc tìm kiếm vốn đầu tư là một trở ngại lớn mà các startup blockchain phải đối mặt.

SwitchUp - chương trình hỗ trợ vốn cho dự án ứng dụng blockchain - Ảnh 1.

Ông Eric Hưng chia sẻ về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SwitchUp

Những chương trình hỗ trợ vốn tăng tốc được xem như cầu nối giữa startup và các quỹ đầu tư mạo hiểm (venture capitalist) trong ngành blockchain. Các chương trình này cũng sẽ cung cấp dịch vụ cố vấn, hướng dẫn để startup có thể quảng bá dự án của mình đến các nhà đầu tư, thông qua những lớp học cách thuyết trình và tạo pitch deck.

Sự phổ biến của các chương trình accelerator cũng là một trong những động lực để Hiệp hội Blockchain Việt Nam mở ra SwitchUp. Ngày 6.7, tại TP.HCM diễn ra chương trình SwitchUp Accelerator RoadShow: Web3 Leaders Meetup, quy tụ khách mời là đại diện startup công nghệ, đại diện quỹ đầu tư, các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong ngành Web3, blockchain, để thảo luận về những kỳ vọng của quỹ đầu tư, khó khăn của startup trong bối cảnh kinh tế suy thoái, và những tiềm năng, cơ hội có thể tận dụng trong thời điểm này.

Chương trình SwitchUp do ông Eric Hưng Nguyễn - Phó ban Xúc tiến Đầu tư của Hiệp hội Blockchain Việt Nam đảm nhận. Ông Hưng cho biết: "Chương trình SwitchUp tập trung vào hỗ trợ các dự án, startup Web3 gây quỹ và phát triển lên một tầm cao mới. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo liên minh hỗ trợ vốn tăng tốc và mạng lưới chuyên gia có thể góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái Web3".

SwitchUp - chương trình hỗ trợ vốn cho dự án ứng dụng blockchain - Ảnh 2.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam ký kết hợp tác với IDG Capital Vietnam Blockchain và Hiệp hội Blockchain Hồng Kông vào ngày 24.3

Trong khuôn khổ chương trình là buổi kết hợp tác giữa Quỹ đầu tư blockchain IDG Capital Vietnam (IDG Capital Vietnam Blockchain, IDGCVB) và SwitchUp. Cuối tháng 3, IDGCVB công bố khoản đầu tư 40 triệu USD vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain và các công nghệ mới. IDGCVB cam kết cung cấp tư vấn toàn diện về chiến lược kinh doanh, nhân sự, pháp lý và quản trị doanh nghiệp, kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho ngành công nghiệp này. Được biết, Theo đó, IDGCVB sẽ dành 60% vốn đầu tư cho các startup từ Việt Nam, 20% từ các nước Đông Nam Á và châu Á, và 20% từ Mỹ. Ngoài ra, quỹ cũng dành 20% cho các dự án AI cũng như các công nghệ tiên tiến khác.

Ông Phan Đức Trung - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ: "Hiệp hội Blockchain Việt và IDG Capital Vietnam Blockchain đã ký Hợp tác chiến lược vào ngày 24.3 vừa qua. Chúng tôi đồng cam kết sẽ đem lại các chương trình hỗ trợ vốn vào những nhà sáng lập triển vọng nhất và giúp họ thành công trong quá trình tăng tốc mở rộng quy mô. Lần này, việc ký kết giữa SwitchUp - một chương trình hỗ trợ vốn thúc đẩy bởi VBA và IDGCVB đang khẳng định mục tiêu chiến lược và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa VBA và IDGCVB như đã cam kết với cộng động. Chương trình SwitchUp sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo của các dự án trong ngành công nghiệp blockchain cũng như ngành nghề truyền thống ứng dụng blockchain".

Phát biểu về ý nghĩa mối quan hệ hợp tác giữa IDGCVB và SwitchUp, ông Võ Qui Lâm - Giám đốc tài chính IDGCVB cho biết: "IDG Capital Vietnam Blockchain mong muốn hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của các startup Web3 nói riêng và toàn thể ngành công nghiệp Web3 nói chung. Tôi tin rằng với sự đồng hành của rất nhiều đối tác hàng đầu, SwitchUp sẽ trở thành cầu nối giữa các quỹ đầu tư và startup, giúp cho các dự án tiềm năng cất cánh trong thời gian tới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.