Suýt bị hà mã nuốt chửng, bé 2 tuổi sống sót thần kỳ

17/12/2022 08:32 GMT+7

Cảnh sát Uganda cho biết con hà mã tấn công và nuốt nửa người đứa bé trước khi nhả ra.

CNN ngày 16.12 đưa tin cậu bé Iga Paul sống tại khu Rwenjubu, hồ Katwe, huyện Katwe-Kabatoro ở tây nam Uganda đã may mắn sống sót sau khi bị hà mã tấn công.

Hà mã được cho là một trong những động vật nguy hiểm nhất

AFP

Cậu bé 2 tuổi đang chơi gần nhà ở bờ hồ vào chiều 4.12 thì bị con hà mã tấn công. Cảnh sát cho biết con hà mã đã nuốt một nửa người cậu bé nhưng đã nhả ra sau khi một người dân làng can thiệp.

“Người đàn ông dũng cảm Chrispas Bagonza ở gần đó đã cứu nạn nhân bằng cách ném đá vào con hà mã và dọa nó, khiến nó phải nhả nạn nhân ra”, một phát ngôn viên cảnh sát Uganda cho hay.

Cậu bé được đưa đến phòng khám gần đó để kiểm tra thương tích trên tay và được chuyển viện để điều trị thêm. Hiện, đứa bé đã hồi phục hoàn toàn và đã xuất viện. Cậu bé cũng được tiêm vắc xin phòng dại trước khi trở về nhà.

Cảnh sát Uganda cảnh báo rằng dù con hà mã đã bị đuổi xuống hồ nhưng toàn bộ cư dân trong vùng gần các khu bảo tồn động vật và môi trường sống của chúng nên chú ý cảnh giác vì động vật hoang dã rất nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên hà mã lảng vảng vào khu dân cư để tấn công con người tại Uganda. Hà mã là loài động vật có vú có kích thước to lớn có thể nặng 1,5 tấn với những chiếc răng có thể dài hơn nửa mét. Dù thân hình to lớn nhưng chúng có thể đạt tốc độ 32 km/giờ.

Tuy là loài ăn thực vật nhưng hà mã có thể trở nên hung dữ khi bị đe dọa hoặc môi trường sống của chúng bị quấy nhiễu. “Theo bản năng, động vật hoang dã coi con người là mối đe dọa và bất kỳ tương tác nào cũng có thể khiến chúng hành động lạ thường hoặc hung hăn”, cảnh sát Uganda cho biết.

Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 500 người thiệt mạng vì bị hà mã tấn công tại châu Phi. Kênh khoa học National Geographic cho biết con hà mã có thể làm gãy đôi một chiếc xuồng bằng bộ hàm chắc khỏe của nó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.