Con đường tỉnh lộ 913 đi qua trung tâm xã Dân Thành đang được sửa chữa để chuẩn bị đón Tết Quý Mão. Hai bên đường, nhà cửa, hàng quán của người dân buôn bán nhộn nhịp như một con phố nhỏ. Nó rất khác so với 10 năm trước, khi chỉ có con đường đất gồ ghề và những căn nhà lá lụp xụp, heo hút. 

Ngồi chơi cùng cháu ngoại ở công viên xã Dân Thành, bà Nguyễn Thị Lến, ấp Cồn Ong, xã Dân Thành bồi hồi nhớ lại: “Hồi đó xứ này nghèo dữ lắm, cho tới khoảng 5-7 năm trước, có công nhân về làm nhiệt điện nhiều, người ta mới buôn bán, kinh doanh và khá lên nhanh. Sau đó thì mới có công viên này rồi xây trường học cấp 3”. 

Nhịp sống ở xã Dân Thành giờ không kém gì thành thị

Kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, đời sống, sinh kế của người dân xã Dân Thành cũng cải thiện rõ rệt. Bà Võ Ánh Loan, tiểu thương chợ Dân Thành phấn khởi kể:

Bà Võ Ánh Loan, tiểu thương chợ Dân Thành phấn khởi kể: người xã Dân Thành giờ khá lắm

Ông Trương Tuấn Dân, Phó chủ tịch UBND xã Dân Thành cho biết, nếu như năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt hơn 21 triệu đồng thì đến nay con số đó đã là hơn 75 triệu đồng, tức gấp gần 3,6 lần. Đặc biệt là 10 năm trước, giá trị sản xuất của Dân Thành chỉ đạt gần 192 tỉ đồng thì năm 2022 này, con số đó đã lên tới hơn 2.069 tỉ đồng, tăng hơn 374 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nổi bật là giá trị thương mại - dịch vụ đạt hơn 890 tỉ đồng; giá trị xây dựng đạt gần 760 tỉ đồng. Năm 2012, tổng thu ngân sách nhà nước của Dân Thành chỉ 5,8 tỉ đồng thì đến năm 2022, con số này gần 37,5 tỉ đồng (không tính Trung tâm Điện lực Duyên Hải nộp ngân sách về tỉnh Trà Vinh).

Một điều đặc biệt là, người dân xã Dân Thành di cư ra ngoài tỉnh làm công nhân ngày một ít đi. Thậm chí, nhờ có các nhà máy, xã Dân Thành còn thu hút người từ địa phương khác đến làm ăn, mưu sinh. Chị Phạm Thị Giang Hà, ngụ xã Đông Hải, H.Duyên Hải lên Dân Thành buôn bán, cho biết:

Chỉ tính riêng 3 nhà máy thuộc Công ty nhiệt điện Duyên Hải đặt tại địa bàn, hiện đã và đang tạo ra hàng ngàn công ăn, việc làm cho người dân xã Dân Thành nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung. Anh Phan Văn Dân, ngụ xã Dân Thành, cho biết, hai vợ chồng anh chị đều làm công nhân cây xanh của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh được phân công chăm sóc cây xanh trong Công ty nhiệt điện Duyên Hải. “Mỗi tháng hai vợ chồng tôi lãnh khoảng 12 triệu đồng, ổn định hơn nhiều so với thời còn làm nghề biển. Còn nếu so với đi làm công nhân ở xa thì cũng ngon hơn. Bởi vì không phải tốn tiền thuê mướn trọ, mà ở nhà thì việc chăm sóc con cái cũng tốt hơn”, anh Dân nói.

Vợ chồng anh Phan Văn Dân, đều là công nhân cây xanh của Công ty Công trình đô thị Trà Vinh

Chia sẻ thêm về sự phát triển nhanh của Dân Thành và TX.Duyên Hải,  bà Cao Thị Hồng Gấm, Phó chủ tịch UBND TX.Duyên Hải cho rằng, những dự án lớn như Trung tâm Điện lực Duyên Hải đã và đang tạo động lực rất lớn cho địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng hạ tầng, du lịch... Không chỉ xã Dân Thành mà cả TX.Duyên Hải nói chung đều hưởng lợi rất lớn. Dễ nhận thấy nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhà nghỉ, khách sạn, các siêu thị, cửa hàng tiện ích phát triển ngày càng có quy mô lớn và chất lượng cao hơn. Nhờ vậy mà năm 2023 này, xã Dân Thành sẽ phấn đấu để trở thành phường trực thuộc TX.Duyên Hải. Còn TX.Duyên Hải cũng đang phấn đấu đến năm 2030 sẽ đạt đô thị loại 3 và hướng đến việc trở thành thành phố biển của tỉnh Trà Vinh.


Báo Thanh Niên
09.01.2023

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.