Sức lao động của ASEAN bị ảnh hưởng nặng do nắng nóng

29/10/2015 07:46 GMT+7

Nhiệt độ và độ ẩm tăng mạnh có nguy cơ làm tăng thêm số ngày nắng nóng đe dọa đến sức khỏe con người ở Đông Nam Á, đẩy khu vực này vào tình trạng tổn thất nặng nề về năng suất lao động, Reuters ngày 28.10 dẫn kết quả nghiên cứu của Hãng Verisk Maplecroft cho hay.

Nhiệt độ và độ ẩm tăng mạnh có nguy cơ làm tăng thêm số ngày nắng nóng đe dọa đến sức khỏe con người ở Đông Nam Á, đẩy khu vực này vào tình trạng tổn thất nặng nề về năng suất lao động, Reuters ngày 28.10 dẫn kết quả nghiên cứu của Hãng Verisk Maplecroft cho hay.

Đất đai nứt nẻ do hạn hán tại Indonesia - Ảnh: ReutersĐất đai nứt nẻ do hạn hán tại Indonesia - Ảnh: Reuters
Dựa trên mô hình dự đoán khí hậu, hãng khảo sát Anh ước tính trong vòng 3 thập niên tới, ASEAN có thể mất đi trung bình 16% năng suất lao động của cả khối do nắng rát và thời tiết nóng bức, gây tổn hại cho sức khỏe, thậm chí tính mạng, của những người làm việc ngoài trời.
Cụ thể, Singapore và Malaysia đứng đầu danh sách tổn thất nặng nhất, giảm lần lượt 25% và 24% năng suất so với hiện nay. Kế đến là Indonesia giảm 21%, Campuchia và Philippines (16%), Thái Lan và Việt Nam (12%).
Theo dự đoán của Verisk Maplecroft, đến năm 2045, số ngày nắng gắt trong năm ở Singapore và Malaysia sẽ tăng lên 364 (so với lần lượt 335 và 338 ngày hiện nay), Indonesia tăng từ 303 lên 355 ngày, Philippines từ 276 lên 337 ngày.
Bên cạnh đó, kết quả tính toán nguy cơ tổn thất năng suất lao động ở 1.300 thành phố trên toàn thế giới cho thấy 45 trong số 50 thành phố đối mặt nguy cơ cao nhất đều nằm ở Đông Nam Á. Năm thành phố còn lại nằm ngoài khu vực, bao gồm: Cartagena (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Panama City và Arraijan (Panama), Manaus (Brazil).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.