Xương chắc khỏe hơn nhờ biết đi sớm

17/06/2016 15:00 GMT+7

Trẻ em biết đi và chạy nhảy sớm có xương chắc khỏe hơn khi trưởng thành.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Đô thị Manchester và Đại học Bristol ở Anh, sau khi phân tích số liệu về sự vận động lúc 18 tháng tuổi của 2.327 người chào đời vào đầu những năm 1990.
Khi những đứa trẻ lên 17 tuổi, chúng được đo mật độ xương và được chụp ảnh xương đùi, xương ống chân bằng thiết bị X-quang.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ biết đi, chạy nhảy sớm có mật độ xương cao và kích cỡ to hơn so với trẻ chậm vận động.
Theo các chuyên gia, khi vận động, trẻ sẽ tạo áp lực lên các xương khớp khiến chúng phản ứng lại bằng cách trở nên rộng và dày, do đó giúp xương chắc khỏe hơn khi trẻ trưởng thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.