Xử phạt một phụ nữ chữa bệnh 'dạo'

03/08/2017 14:30 GMT+7

Ngày 2.8, Phòng Y tế H.Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với công an huyện kiểm tra, xử phạt hành chính và cấm hành nghề trái phép đối với bà Phan Thị Lan (48 tuổi, ở H.Ea Súp, Đắk Lắk).

Bà Lan bị bắt quả tang khi đang chữa bệnh cho một gia đình ở TT.Quy Đạt, H.Minh Hóa. Khi kiểm tra, bà Lan không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định.
Thông tin ban đầu cho hay trong hơn 1 tháng qua, bà Lan đã đi bắt mạch và chữa các bệnh về xương khớp bằng thuốc nam cho 30 trường hợp, trong đó, tại H.Minh Hóa có 11 trường hợp H.Tuyên Hóa 18 trường hợp và H.Quảng Trạch 1 trường hợp. Bà Lan cũng đã bán 72 thang thuốc với giá hơn 40 triệu đồng.

tin liên quan

'Thần y' rởm ngang nhiên chữa bệnh tại nhà
Mặc dù không có trình độ nhưng bà Nguyễn Thị Duyên (ngụ ở nhà số 10, ngõ 36, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) luôn tự nhận mình là “thần y” và ngang nhiên mở dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.