Xử lý thành công ca thận móng ngựa hiếm gặp

26/02/2013 18:03 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, TS.BS Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho một ca thận hình móng ngựa hiếm gặp.

(TNO) Ngày 26.2, TS.BS Đặng Quang Tâm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho một ca thận hình móng ngựa hiếm gặp.

Bệnh nhân là ông N.N.A (74 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). Ông A. nhập viện hôm 18.2 với các triệu chứng đau bụng âm ỉ, kéo dài và quặn thắt từng cơn.

Qua siêu âm, chụp CT Scanner, các bác sĩ chẩn đoán ông A. bị sỏi niệu quản to 1,2 cm x 3 cm, thận phải ứ nước độ I, giãn niệu quản phải; thận trái ứ nước độ II, giãn niệu quản trái và hai quả thận dính vào nhau vùng cực dưới biểu hiện của thận hình móng ngựa.

Hình ảnh hai trái thận dính vào nhau thể hiện qua phim CT Scanner
ThS.BS Trương Minh Khoa bên cạnh hình ảnh CT Scanner hai trái thận dính vào nhau

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã quyết định mổ nội soi sau phúc mạc vùng hông lưng trái để lấy sỏi.

ThS.BS Trương Minh Khoa, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: “Trường hợp phẫu thuật mà không phát hiện ra sẽ rất dễ phạm phải các mạch máu chằng chịt quanh vùng dính giữa hai quả thận dẫn đến biến chứng khó cầm máu, phải mổ hở, thậm chí phải cắt hai quả thận”.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Vitamin C và bệnh sỏi thận
>> Ăn mặn dễ bị sỏi thận, loãng xương
>> Phát hiện gien liên quan đến sỏi thận
>> Cứu sống ca lách lạc chỗ hiếm gặp
>> Phát hiện ca "thai trong thai" hiếm gặp
>> Cứu sống ca vỡ động mạch hiếm gặp
>> Mổ thành công xoắn dạ dày và lách hiếm gặp
>> Phải ngủ dưới tia cực tím vì bị bệnh gan hiếm gặp
>> Cứu sống một trường hợp chết lâm sàng hiếm gặp
>> Ca sinh 4 bé gái hiếm gặp ở VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.