Xu hướng gia tăng người mắc bệnh tâm thần

05/08/2014 03:10 GMT+7

Ngày 4.8, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần 2015 - 2020. Bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, cho biết số người rối nhiễu tâm trí ở VN chiếm khoảng 10% dân số, tương đương với gần 9 triệu người.

Người bị bệnh tâm thần nặng ước tính khoảng 2,5% trong số người rối nhiễu tâm lý, tương đương với 200.000 người. Tỷ lệ người bệnh tâm thần mãn tính chiếm 0,8% dân số (tương đương 730.000 người), trong đó tâm thần phân liệt chiếm 0,5% (430.000 người), động kinh chiếm 0,33% (290.000 người).

Những người bị bệnh tâm thần phân liệt là đối tượng cần phải điều trị và theo dõi lâu dài. Nhưng hiện mới có khoảng 80% bệnh nhân tâm thần mãn tính được quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng xã/phường. Ngay cả khi được theo dõi và điều trị bằng thuốc thì vẫn có tới 50% hay tái phát, 25 - 30% thỉnh thoảng tái phát và 20 - 25% ổn định gần như khỏi sau 5 năm điều trị tích cực. Hiện có xu hướng gia tăng người mắc bệnh tâm thần và nhiều vụ án do người tâm thần gây án với mức độ nguy hiểm.

Ông Tô Đức, Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), cho rằng số người tâm thần nặng cần phải chăm sóc rất lớn. Ước tính trong số này người có hành vi nguy hiểm cho gia đình, cộng đồng chiếm khoảng 154.000 người (chiếm 77%) với các hành vi: như đập phá tài sản, đánh người, gây án mạng, đi lang thang gây rối, mất trật tự xã hội. Cả nước mới có 26 trung tâm, chăm nuôi cho 10.000 người bị tâm thần, đáp ứng 5% so với nhu cầu.

Thúy Anh

>> Học sinh mắc bệnh tâm thần gia tăng
>> Ngủ kém tăng nguy cơ bệnh tâm thần
>> Tìm ra gien bệnh tâm thần phân liệt
>> Bệnh tâm thần đe dọa giới trí thức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.