Xơ vữa động mạch do lão hóa?

11/03/2013 11:15 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu về các xác ướp cho thấy căn bệnh xơ vữa động mạch có vẻ như là một phần của quá trình lão hóa hơn là do lối sống.

(TNO) Một nghiên cứu về các xác ướp cho thấy căn bệnh xơ vữa động mạch có vẻ như là một phần của quá trình lão hóa hơn là do lối sống, theo Reuters.

Bệnh xơ vữa động mạch có thể gây nên các cơn đau tim và đột quỵ.

Các nghiên cứu trước đây cho rằng nguyên nhân dẫn đến căn bệnh xơ vữa động mạch là do thói quen hút thuốc, tình trạng béo phì và lối sống ít vận động.

Xơ vữa động mạch có thể là do lão hóa
Xơ vữa động mạch gây nên các cơn đau tim - Ảnh: Shutterstock

Thế nhưng một nghiên cứu mới phát hiện rằng, bệnh xơ vữa động mạch có thể là một phần của quá trình lão hóa.

Đó là nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet của tiến sĩ Randall Thompson tại Viện Tim Mid America của Thánh Luke (thành phố Kansas, Mỹ) và các đồng nghiệp. 

Họ nghiên cứu 137 xác ướp bao gồm những xác ướp từ thời tiền sử ở Peru cổ đại, xác ướp người châu Mỹ bản địa sống dọc sông Colorado, người Unangan ở đảo Aleutian (giữa Alaska và Siberia) và người sống ở Ai Cập cổ đại.

Đây là những xác ướp được tìm thấy ở các vùng địa lý khác nhau, điều kiện xã hội và chế độ ăn uống cũng khác nhau.

Họ nhận thấy dấu hiệu của bệnh xơ vữa động mạch ở 34% các xác ướp này.

Đặc biệt, ở những cá nhân trên 40 tuổi thì có đến 50% bị vôi hóa mạch máu.

Đức Trí

>> Nguy cơ gây xơ vữa động mạch
>> Sống có mục tiêu giảm nguy cơ đột quỵ
>> Nghiên cứu mới về vitamin B và bệnh nhân đột quỵ
>> Dụng cụ phát hiện nguy cơ đột quỵ
>> Chẩn bệnh xác ướp 4.000 năm tuổi
>> Bolivia trả lại xác ướp cổ cho Peru

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.