Xem ti vi nhiều làm giảm khả năng sinh sản

08/12/2016 21:21 GMT+7

Nam giới xem ti vi nhiều hơn 5 giờ/ngày có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và làm cho lượng tinh trùng giảm hơn 30% so với người bình thường.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Copenhagen, Đan Mạch, sau khi khảo sát về lối sống và khả năng sinh sản của 1.200 nam giới trẻ tuổi khỏe mạnh. Kết quả cho thấy những người đàn ông xem truyền hình nhiều hơn 5 giờ/ngày có lượng tinh trùng trong tinh dịch khoảng 37 triệu con/ml.
Trong khi đó, lượng tinh trùng này ở những người không xem ti vi là 52 triệu con/ml. Ngoài ra, những người xem ti vi nhiều cũng có nồng độ hormone sinh dục nam testosterone thấp hơn và đây là hormone cần thiết để cơ thể sản xuất ra tinh trùng.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.