WHO phản đối đề xuất cấp 'hộ chiếu miễn dịch'

Xuân Thu Thủy
Xuân Thu Thủy
27/04/2020 04:53 GMT+7

Ngày 25.4, Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) khẳng định không có đủ bằng chứng cho thấy bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi sẽ không tái nhiễm lần 2.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước cho rằng việc sản sinh kháng thể đối với virus SARS-CoV-2 là cơ sở cho “hộ chiếu miễn dịch” hoặc “giấy chứng nhận không có rủi ro” giúp bệnh nhân đã khỏi bệnh trở lại cuộc sống bình thường.
Những người nhận được 'hộ chiếu miễn dịch' có thể bỏ qua lời khuyên về sức khỏe cộng đồng, làm tăng rủi ro tiếp tục lây lan dịch bệnh.
Washington Post ngày 21.4 đưa tin Chile là quốc gia đầu tiên cấp “hộ chiếu miễn dịch”. Những bệnh nhân khỏi bệnh được cấp một chiếc thẻ cho phép họ được miễn kiểm tra y tế hoặc các lệnh hạn chế giao tiếp xã hội khác.

WHO: chưa có bằng chứng cho thấy người đã khỏi bệnh Covid-19 có thể miễn dịch

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ, cho biết “hộ chiếu miễn dịch” có thể mang lại hiệu quả trong một số trường hợp cụ thể và nước này đang nghiên cứu để áp dụng.
Anh và Đức cũng đang cân nhắc phát hành “hộ chiếu miễn dịch” để giúp người từng nhiễm virus sớm quay lại làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.