WHO khẳng định vắc xin Quinvaxem an toàn

11/11/2015 09:12 GMT+7

Ngày 10.11, TS Kohei Toda, chuyên gia về tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khẳng định Quinvaxem vẫn là vắc xin an toàn hiệu quả, có chất lượng tốt và chi phí hợp lý.

Ngày 10.11, TS Kohei Toda, chuyên gia về tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khẳng định Quinvaxem vẫn là vắc xin an toàn hiệu quả, có chất lượng tốt và chi phí hợp lý.

Vắc xin này đã được WHO tiền thẩm định về chất lượng vào năm 2006. Từ năm 2010 đến nay, VN đã sử dụng khoảng 24,9 triệu liều.
Trong quá trình sử dụng đã ghi nhận một số trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, nhưng qua xem xét cho thấy các trường hợp tử vong chủ yếu do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý khác. Tỷ lệ tai biến nặng liên quan đến vắc xin bạch hầu, ho gà (toàn tế bào) và uốn ván (3 thành phần có trong Quinvaxem) tại VN hiện là 4,5/1 triệu liều vắc xin sử dụng, trong khi tỷ lệ theo thống kê của WHO là 1 - 20/1 triệu liều). Tỷ lệ trẻ tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem không tăng so với các năm trước. Vắc xin Quinvaxem đã được sử dụng tại 94 nước trên toàn thế giới với số lượng khoảng 449 triệu liều. Tại Đông Nam Á, vắc xin này sử dụng cho các nước Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào và VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.