Vụ 'Ăn cơm xong, hơn 300 công nhân nhập viện': Xử phạt công ty và doanh nghiệp chế biến thức ăn

15/04/2014 09:50 GMT+7

(TNO) Ngày 15.4, liên quan vụ hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Oriental Garment (An Giang) ăn cơm xong tại công ty phải nhập viện điều trị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang cho biết đã xử phạt công ty này số tiền 23 triệu đồng.

(TNO) Ngày 15.4, liên quan vụ hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Oriental Garment (thuộc khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) ăn cơm xong tại công ty phải nhập viện điều trị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang cho biết đã xử phạt công ty này 23 triệu đồng.

>> Ăn cơm xong, hơn 300 công nhân nhập viện

 Ngộ độc thực phẩm
Các công nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

Lý do xử phạt là công ty đã không thực hiện đúng quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Riêng đối với DNTN Hải Thành (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) là nơi nhận nấu cơm và thức ăn cho công ty, theo kết luận của cơ quan chức năng, đơn vị này đã vi phạm quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, và bị phạt trên 50 triệu đồng.

Do hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chi cục nên Chi cục đã có tờ trình, đề nghị UBND tỉnh An Giang xử phạt.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 20.3, hơn 600 công nhân của Công ty TNHH Oriental Garment ăn cơm trưa gồm có món thịt kho trứng, canh củ cải đã bị triệu chứng buồn nôn, đau bụng nên phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành (An Giang) và Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

Kết quả xét nghiệm cho thấy món thịt kho trứng đã ôi thiu do bị nhiễm vi sinh.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> 46 công nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn trưa
>> Gần 50 công nhân nhập viện sau khi ăn trưa
>> Hơn 100 công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm
>> Hàng trăm công nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm
>> Vụ hơn 100 công nhân nhập viện: Do mệt mỏi, ảnh hưởng tâm lý dây chuyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.