Vọp bẻ

12/10/2014 02:00 GMT+7

Tôi bị triệu chứng rút cơ toàn thân (vọp bẻ) khi làm công việc nặng, làm gồng cơ thể, đặc biệt là tay hoặc chân. Khi lên gồng như vậy thì tay rút lại và không nhả ra được. Xin hỏi bệnh này có nặng hay không, và cần khám ở đâu? Xin cảm ơn. (vinhnguyen...)

Vọp bẻ là một triệu chứng có nhiều nguyên nhân, trong đó biểu hiện đặc trưng bằng tình trạng co cứng của cơ, thường là cơ vùng bắp chân. Một số trường hợp có thể xảy ra ở nhiều vị trí khác như bàn chân, bắp tay...

Bệnh hay xảy ra ở những người bị suy tĩnh mạch; ít vận động, đứng lâu; hay bị thiếu ion kali do rối loạn ion vì tiêu chảy, mất nước; hay sử dụng các loại thuốc lợi tiểu trong điều trị bệnh cao huyết áp, suy tim. Khi bị bệnh này, bệnh nhân cần đến khám tại chuyên khoa mạch máu và khoa tim mạch.

Tại đây bệnh nhân sẽ được chẩn đoán chính xác nguyên nhân của bệnh và từ đó có hướng điều trị chính xác. Trong chế độ ăn uống cần dùng nhiều loại thực phẩm có nhiều ion kali như chuối, cam...

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn

PGS-TS Nguyễn Hoài Nam

>> Ngừa chuột rút cơ bắp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.