Vì sao bố mẹ không nên nhậu nhẹt say xỉn trước mặt con trẻ?

24/10/2017 11:01 GMT+7

Bạn có thường nhậu nhẹt, say xỉn trước mặt con cái? Hãy cân nhắc và điều chỉnh thói quen đó càng sớm càng tốt...

Cứ 10 bố mẹ thì có hết 3 người thừa nhận từng say xỉn trước mặt con trẻ, Independent trích một kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu chất cồn (IAS) của Anh cho biết.

tin liên quan

Nhậu vào giúp 'bắn' ngoại ngữ lưu loát hơn?
Có khi nào bạn bất giác phát hiện rằng bỗng dưng mình 'bắn' tiếng Anh như phim sau khi uống vài chai cùng chiến hữu, nhất là các dịp trong bàn có người nước ngoài?
Nghiên cứu cho rằng việc nhậu nhẹt dù là ở mức độ "lai rai" trước mặt trẻ em cũng có thể khiến chúng cảm thấy lo lắng, bối rối và làm rối loạn giấc ngủ của trẻ. 

Không chỉ vậy, những đứa con nhìn thấy cha mẹ bia bọt sẽ ít coi phụ huynh là hình mẫu để noi theo, theo The Guardian.
Nên tạo không khí lành mạnh, ấm cúng cho trẻ Ảnh minh họa: Shutter Stock


Nội dung nghiên cứu còn đề cập nỗi lo sợ rằng các bậc phụ huynh có thể vô tình làm con trẻ "mê" rượu chè, thông qua việc tỏ ra giảm nhẹ hậu quả đối với thể chất lẫn tinh thần khi say xỉn.

"Thật lo ngại khi phần lớn cha mẹ cho biết họ từng ngà say hoặc xỉn quá mức trước mặt con cái. Tất cả các bậc phụ huynh đều muốn dành những gì tốt nhất cho con em mình nhưng tình trạng như thế này thì thật đáng lo ngại", Katherine Brown, giám đốc điều hành của IAS, cho biết.

Nhóm nghiên cứu rút ra các kết quả trên từ cuộc khảo sát 997 người trưởng thành và con cái của họ khắp nước Anh. Trong số này, không ai tiêu thụ quá 14 đơn vị cồn trong một tuần, tương đương khoảng 4 lít bia và từ 4 đến 7 ly rượu (tùy thuộc vào độ mạnh của rượu và kích cỡ ly)

Đây là nghiên cứu đầu tiên của IAS hướng đến xem xét các tác hại của việc tiêu thụ chất cồn mức độ thấp đối với con trẻ. 

Theo đó, 29% phụ huynh tin rằng việc say xỉn trước mặt con cái là hoàn toàn chấp nhận được, miễn là đừng để chuyện đó xảy ra liên tục. Nhiều trẻ 11, 12 tuổi gọi đùa rằng bia rượu là "đường ngọt cho người lớn".

tin liên quan

Tin vui cho người uống cà phê thường xuyên
Những người uống cà phê mỗi ngày và nếu không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cơ thể bất ổn với caffein thì hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì thói quen đó. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.