Vi rút Adeno hoành hành bệnh viện ở Mỹ, 6 trẻ em tử vong

24/10/2018 19:45 GMT+7

Sở Y tế bang New Jersey (Mỹ) ngày 23.10 xác nhận 6 trẻ tử vong và hàng chục em khác bị nhiễm vi rút Adeno tại Bệnh viện Wanaque ở bang này.

Chính quyền bang New Jersey bắt đầu tiến hành cuộc điều tra vụ việc vào ngày 23.10 và bệnh viện Wanaque tại thành phố Haskell tạm thời đóng cửa không tiếp nhận bệnh nhân mới, theo BBC.

Trong một thông báo, Sở Y tế bang New Jersey cho biết những trẻ em nhiễm vi rút Adeno có hệ miễn dịch quá yếu do đang bị bệnh khác khá nặng dẫn đến đợt bùng phát dịch bệnh.
Hiện vẫn chưa rõ vì sao dịch bệnh bùng phát tại bệnh viện này.
Theo trang tin NewJersey.com, các bậc cha mẹ của bệnh nhi đã nhận được lá thư vào ngày 18.10 với nội dung cảnh báo đợt bùng phát dịch bệnh do vi rút Adeno gây ra.
Tuy nhiên, Sở Y tế bang New Jersey lúc bấy giờ từ chối bình luận và mãi đến ngày 23.10 mới xác nhận thông tin này.
Adeno là vi rút gây ra các bệnh cấp tính với triệu chứng bệnh đa dạng, chủ yếu lây lan qua đường hô hấp. Vi rút gây ra các bệnh ở đường hô hấp trên như viêm mũi và đường hô hấp dưới như viêm phế quản, viêm phổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.