Vận động nhẹ tốt cho những người sống sót sau đột quỵ

12/04/2020 13:42 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Illinois (Mỹ) cho biết những người sống sót sau đột quỵ tham gia nhiều hoạt động thể chất nhẹ như đi bộ, làm vườn… cải thiện khả năng vận động hơn so với những người ít hoạt động thể chất.

Trong nghiên cứu được công bố trên chuyên san American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, các chuyên gia khảo sát ở một nhóm tình nguyện viên là những người sống sót sau cơn đột quỵ, đánh giá mức độ di chuyển cũng như cách họ thực hiện các hoạt động thể chất thường ngày.
Phần lớn những người bị đột quỵ thường gặp các di chứng như liệt, nói khó, giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc…
“Phát hiện của chúng tôi chỉ là sơ bộ, nhưng cho thấy những hoạt động nhẹ trong ngày góp phần cải thiện chức năng vận động ở những người sống sót sau đột quỵ”, trưởng nhóm nghiên cứu Neha Gothe thuộc Đại học Illinois nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.