Uống rượu giả, 14 người Nga thiệt mạng

17/03/2014 08:44 GMT+7

(TNO) Các nhà điều tra ở Nga cho biết ít nhất 14 người dân ở khu vực Viễn Đông của nước này đã thiệt mạng do ngộ độc methanol sau khi uống rượu giả, hãng AP đưa tin ngày 17.3.

 
Việc tăng giá rượu vodka được cho là một nguyên nhân làm gia tăng tình trạng tiêu thụ rượu lậu - Ảnh: AFP

Giới chức tại vùng Krasnokamensk ngày 16.3 cho biết họ tin rượu giả nói trên có thể được nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn chỉ cách làng Krasny Velikan, nơi xảy ra vụ việc, khoảng một giờ đi xe.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết một cư dân 49 tuổi của làng Krasny Velikan bị bắt giữ vì tình nghi bán loại rượu nói trên. Danh tính của người này không được tiết lộ.

Nga từ nhiều năm qua đã phải chật vật đối phó nạn buôn bán rượu giả, chủ yếu được thực hiện qua mạng, vốn mang lại lợi nhuận kếch sù nhưng cũng gây không ít thương vong.

Giá tối thiểu của nửa lít vodka đầu tháng này đã tăng đến 199 rúp (5,40 USD), một động thái mà các chuyên gia lo ngại có thể khiến tình trạng tiêu thụ rượu lậu gia tăng đột biến.

Trùng Quang

>> Công nghệ rượu giả ở Trung Quốc
>> Trung Quốc phá đường dây rượu giả 
>> Trung Quốc xét xử vụ rượu giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.