'Uống' nước biển quá nhiều có thể tăng nguy cơ kháng kháng sinh

19/01/2018 12:05 GMT+7

Trong một nghiên cứu mới, một nhóm các nhà khoa học ở Anh đã phát hiện ra nguy cơ mang vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh cao ở những người hay lướt sóng vì dễ uống phải... nước biển, theo Time .

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Môi trường quốc tế, của nhà dịch tể học Anne Leonard (tại Đại học Y Exeter, Anh).
Theo đó, các nhà khoa học đã tìm ra câu trả lời bằng cách kiểm tra vi khuẩn trong ruột của khoảng 300 người. Trong đó, khoảng một nửa số người tham gia thường xuyên bơi lội ở các vùng biển Anh. Các mẫu phân cho thấy có 9% người lướt sóng, so với 3% những người không lướt sóng, mang vi khuẩn E.coli kháng Cefotaxime. Cefotaxime là kháng sinh thường được kê đơn để diệt vi khuẩn.
Mặc dù quy mô mẫu và tỉ lệ phần trăm của những người bị ảnh hưởng nhỏ nhưng ông Leonard cho biết kết quả cho thấy mối liên quan có thể xảy ra giữa kháng kháng sinh và thời gian trên biển.
Ông Leonard nói rằng các chất chống vi khuẩn thường được sử dụng trong y học, nông nghiệp và những nơi công cộng khác. Đặc biệt, sau những cơn mưa nặng hạt, các chất này có thể được chảy thẳng đến đại dương, nơi những người lướt sóng và những người hoạt động trên biển có thể tiếp xúc với chúng. Mặt khác, theo ông Leonard, một số chủng vi khuẩn kháng thuốc cũng có thể xảy ra tự nhiên.
Phát hiện này giúp những người chơi lướt sóng "đưa ra quyết định về việc tránh nước trong những ngày sau mưa lớn để làm giảm sự phơi nhiễm".
Các nhà khoa học đáng giá, kết quả có thể khác nhau giữa các quốc gia dựa trên việc sử dụng kháng sinh, các biện pháp xử lý nước và các yếu tố khác. Tuy nhiên, hiểu được sự truyền dẫn và tất cả những cách khác nhau gây kháng kháng sinh có thể giúp chúng ta tìm ra cách can thiệp hiệu quả để giảm sự lan rộng của vấn đề này. Điều này rất quan trọng, "vì kháng thuốc kháng sinh đang ngày càng trở nên đáng báo động trên toàn cầu", ông Leonard nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.