Tử vong vì ăn quả lựu ở Úc

06/06/2018 15:50 GMT+7

Một phụ nữ ở Úc đã tử vong vì bệnh viêm gan A sau khi ăn quả lựu đông lạnh nằm trong lô hàng bị thu hồi.

BBC ngày 6.6 đưa tin chính quyền bang Nam Úc đã phát cảnh báo về loại lựu đông lạnh có nguồn gốc từ Ai Cập sau khi có ít nhất 24 trường hợp bị viêm gan A trên toàn nước Úc.
Theo một quan chức y tế địa phương, các bệnh nhân sau khi được điều trị đều đã hồi phục, ngoại trừ trường hợp của nạn nhân nữ tử vong nói trên.
Nhà chức trách kêu gọi người dân kiểm tra tủ lạnh và nhanh chóng vứt bỏ những gói lựu đông lạnh nằm trong diện thu hồi.
Có khoảng 2.000 gói lựu Ai Cập đã được bán song đến nay, chỉ có 226 gói được thu hồi theo sau cảnh báo của nhà chức trách hồi tháng 4.
Giới chức Úc khẳng định những quả lựu còn tươi và được trồng ở nước này thì không bị ảnh hưởng.
Viêm gan A thường dễ lây lan, có thể làm suy giảm chức năng của gan và gây ra một loạt triệu chứng khác nhau.
Vi rút viêm gan A có thể tồn tại trong thức ăn, nguồn nước uống ô nhiễm, bể bơi, đồ dùng gia đình, vật dụng sinh hoạt cá nhân, trong môi trường đất, nước tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm bệnh.
Các triệu chứng viêm gan A bao gồm nôn mửa, sốt cao, vàng da, chủ yếu xuất hiện sau 15-50 ngày mắc bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.