Tư nhân tài trợ 451 tỉ đồng xây mới Bệnh viện An Bình

Duy Tính
Duy Tính
12/05/2018 00:10 GMT+7

Ngày 11.5, Bệnh viện An Bình TP.HCM khởi công dự án cải tạo xây dựng giai đoạn 1 với tổng kinh phí hơn 451,7 tỉ đồng ( ảnh ).

Đây là nguồn vốn tài trợ không hoàn lại, không điều kiện từ một công ty tư nhân. Theo GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ tưởng Bộ Y tế, đây là nguồn vốn rất đặc biệt và ý nghĩa.

Dự án xây dựng cải tạo Bệnh viện An Bình có quy mô 500 giường.
Giai đoạn 1 sẽ xây dựng khu khám, chữa bệnh 12 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 23.000 m2. Giai đoạn 1 có 200 giường bệnh nội trú, khu khám bệnh, khu kỹ thuật nghiệp vụ…, thời gian thi công 2018 - 2020.
Giai đoạn 2 sẽ xây dựng tiếp với 300 giường bằng nguồn vốn ngân sách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.