Tự điều trị bệnh zona gây nhiễm trùng nặng

02/01/2016 10:38 GMT+7

Ngày 1.1, tin từ Khoa Nội thận tiết niệu Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết đang điều trị bệnh nhân Nguyễn Thị Liên bị nhiễm trùng nặng do điều trị bệnh zona (dân gian gọi là giời leo) không đúng cách.

Ngày 1.1, tin từ Khoa Nội thận tiết niệu Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết đang điều trị bệnh nhân Nguyễn Thị Liên bị nhiễm trùng nặng do điều trị bệnh zona (dân gian gọi là giời leo) không đúng cách.

Bà Liên (44 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) nhập viện ngày 22.12.2015, trong tình trạng vùng thắt lưng và hông bị lở loét, nhiễm trùng nặng, bốc mùi hôi thối. Người nhà bà Liên cho biết lúc đầu bà chỉ bị một đốm nhỏ và tự điều trị (dùng cây cỏ làm thuốc đắp, nhờ người nhai trầu và vôi phun lên chỗ đau).
Lâu ngày, đốm nhỏ càng lan rộng gây đau nhức nên người nhà đưa bà đến bệnh viện điều trị. Các bác sĩ phải rửa, làm sạch vết thương cho bà Liên trong nhiều ngày liền. Ngày 31.12.2015, khoa nội thận tiết niệu phối hợp cùng khoa chấn thương chỉnh hình cắt lọc các phần hoại tử. Các bác sĩ khuyến cáo với loại bệnh này người bệnh nên đi khám và dùng thuốc bôi đặc trị, không nên tự điều trị dễ dẫn đến nhiễm trùng nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.