Trị động kinh bằng âm nhạc

06/09/2015 14:51 GMT+7

(TNTS) Nghiên cứu mới đây của Đại học bang Ohio, Mỹ, cho hay âm nhạc có thể giúp ngăn ngừa những cơn co giật ở bệnh nhân bị động kinh.

(TNTS) Nghiên cứu mới đây của Đại học bang Ohio, Mỹ, cho hay âm nhạc có thể giúp ngăn ngừa những cơn co giật ở bệnh nhân bị động kinh.

Bệnh động kinh có thể chữa khỏi hoàn toàn được không?Ảnh: Shutterstock
Các nhà khoa học đã đo điện não đồ của 21 bệnh nhân động kinh khi họ nghe nhạc và lúc yên lặng. Kết quả cho thấy khi nghe nhạc hoạt động sóng não của bệnh nhân cao hơn nhiều so với lúc yên lặng. Ngoài ra, so với người bình thường, hoạt động sóng não của bệnh nhân xuất hiện đồng bộ với âm nhạc hơn, đặc biệt là ở vùng thùy thái dương và làm cho cơn động kinh xảy ra ít hơn.
Theo các chuyên gia, khoảng 80% trường hợp động kinh xuất phát từ thùy thái dương và phát hiện này cho thấy âm nhạc có thể được sử dụng như một biện pháp mới giúp ngăn ngừa cơn động kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.