Trị cảm lạnh bằng lá cà-ri

15/02/2011 09:44 GMT+7

Lá cà-ri có thể là chìa khóa giúp đẩy lùi vi-rút gây cảm lạnh. Đó là nhờ đặc tính kháng vi-rút cực mạnh có trong lá cà-ri, báo Telegraph dẫn nguồn tin từ các chuyên gia Ấn Độ cho hay.

Cuộc khảo sát cho thấy, lá cà-ri có thể vô hiệu hóa vi-rút gây sổ mũi, đau họng, đồng thời giúp giảm các triệu chứng ở bệnh nhân cảm lạnh. Cụ thể  cuộc thử nghiệm kéo dài 10 tháng của chuyên gia dinh dưỡng gốc Ấn Độ Gurpareet Bains có 20 tình nguyện viên tham gia, gồm 10 người khỏe mạnh và 10 người bị cảm lạnh.

Kết quả là những ai dùng lá cà-ri đã giảm các triệu chứng cảm lạnh như sổ mũi, ho, hắt xì hơi, đau họng cũng như mệt mỏi. Riêng những người khỏe mạnh thì một số chỉ bị cảm lạnh ít nhất một lần trong khoảng thời gian thử nghiệm kể trên.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.