Trẻ song sinh dính nhau

03/07/2013 06:20 GMT+7

(TNO) Chiều 2.7, bác sĩ Hoàng Văn Trung (khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Kon Tum) cho biết, sức khỏe hai bé song sinh dính vào nhau, do bác sĩ đỡ đẻ, đã dần hồi phục.

(TNO) Chiều 2.7, bác sĩ Hoàng Văn Trung (khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Kon Tum) cho biết, sức khỏe hai bé song sinh dính vào nhau, do bác sĩ đỡ đẻ, đã dần hồi phục.

Đêm 1.7, sản phụ Y Ỏi (31 tuổi, ngụ xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) nhập viện chuyển dạ.

Bé gái sơ sinh thứ nhất cân nặng 2,7 kg; tiếp đến bé thứ hai cũng nặng 2,7 kg, bị dính vào thành bụng, vùng rốn của bé thứ nhất và trong tình trạng tím tái, ngạt thở…

 Trẻ song sinh dính nhau

Nhờ được hồi sức cấp cứu kịp thời, bé gái thứ hai đã được cứu sống.

Trước đó sản phụ siêu âm nhưng không phát hiện hai bé bị dính vào nhau.

Bệnh viện đang hội chẩn, làm các xét nghiệm để tiến hành phẫu thuật.

Tin, ảnh: Trùng Dương

>> Singapore “ngán” tách trẻ song sinh dính nhau
>> Tách rời thành công cặp song sinh dính liền phần ngực
>> Sức khỏe cặp song sinh sau mổ tách rời diễn tiến tốt
>> Đã mổ tách rời thành công cặp song sinh dính nhau
>> Phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau
>> Thêm một cặp song sinh dính nhau phức tạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.