Trẻ sơ sinh nhập viện tăng do lượng sinh tăng

01/01/2013 19:33 GMT+7

* Hơn 110.000 ca sinh chỉ ở hai bệnh viện phụ sản (TNO) Do số trẻ sinh trong “năm Rồng” tăng quá cao, nên bệnh viện (BV) nhi cũng tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh nhập viện.

* Hơn 110.000 ca sinh chỉ ở hai bệnh viện phụ sản 

(TNO) Do số trẻ sinh trong “năm Rồng” tăng quá cao, nên bệnh viện (BV) nhi cũng tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh nhập viện.

Chiều 1.1.2013, thông tin từ BV Phụ sản Hùng Vương (TP.HCM) cho biết, trong năm 2012, có đến 52.000 phụ nữ đến sinh tại BV này.

Thống kê chỉ ở hai BV phụ sản lớn ở TP.HCM đã có hơn 110.000 ca sinh trong “năm Rồng”.

 Điều trị cho trẻ tại BV Nhi đồng 1
Điều trị cho trẻ tại BV Nhi đồng 1

Lượng sinh tăng rất cao tại BV Hùng Vương trong “năm Rồng”. Trong khi, năm 2011, chỉ có hơn 41.000 ca sinh tại đây.

Trước đó, thông tin cho PV Thanh Niên Online, lãnh đạo BV Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, đã có hơn 60.000 ca sinh tại đây (trong khi những năm trước con số chỉ dao động trên dưới 45.000 ca).

Đó chỉ là số sinh tại hai BV phụ sản lớn ở TP.HCM, chưa tính đến trường hợp tại nhiều khoa sản ở các BV khác.

Theo ghi nhận và tìm hiểu từ các bệnh viện chuyên khoa Sản, các cơ quan y tế, chính số ca trẻ sinh tăng đột biến trong “năm Rồng” là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến năm 2012 cũng là năm ghi nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh nhập viện.

Thống kê của BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho thấy, trong năm 2012, BV này tiếp nhận trẻ sơ sinh mắc các bệnh lý, trẻ sinh non, trẻ sinh nhẹ cân cao nhất trong những năm trở lại đây - với gần 9.000 bệnh nhi được chuyển vào khoa Chuyên sâu sơ sinh của BV.

Năm 2012 cũng là năm BV Nhi đồng 1 tiếp nhận nhiều nhất số lượt trẻ đến khám, chữa bệnh tại đây - với gần 1,8 triệu lượt.

Tin, ảnh: Khánh Vy

>> Nhiều người nhập viện vì thời tiết
>> Hai mẹ con sản phụ tử vong sau khi nhập viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.